Công an Đà Nẵng bóc gỡ đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

(PLO)- Từ một manh mối nhỏ, lực lượng công an đã khám phá ra đường dây trộm cắp xe máy quy mô liên tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-7, Công an TP Đà Nẵng thông tin đang điều tra mở rộng đường dây trộm cắp xe máy với quy mô lớn.

Theo đó, rạng sáng 18-7, trong lúc tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, Tổ công tác Công an phường Hòa Cường phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy không biển số có dấu hiệu nghi vấn nên đã giám sát.

trom-cap-xe-may.jpg
Công an đang làm rõ đường dây trộm cắp xe máy.

Khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra, cả hai thanh niên tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác nhanh chóng truy đuổi, khống chế đưa về trụ sở làm việc.

Công an xác định một người là Lê Thanh Hoàng (19 tuổi), từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Mở rộng điều tra, công an phường làm rõ Hoàng cùng ba người khác có độ tuổi từ 13 đến 15 đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy, chủ yếu vào thời điểm rạng sáng tại các khu dân cư.

Với xe máy trộm được, nhóm liên hệ bán qua một tài khoản Facebook có tên “T.A.L” bằng hình thức trao đổi mật khẩu xác nhận, thỏa thuận giá cả qua điện thoại.

Sau khi giao dịch thành công, nhóm xóa toàn bộ tin nhắn để tránh bị phát hiện.

Trộm cắp xe máy
Nguyễn Đức Thành cầm đầu đường dây trộm cắp xe máy bị công an bắt giữ.

Cũng từ đầu mối này, Công an phường tiếp tục truy xét, bắt giữ Trần Minh Vui (17 tuổi, quê Quảng Ngãi), người được giao nhiệm vụ đi xem xe để định giá.

Tổng hợp các thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Hòa Cường đã triệu tập làm việc với người cầm đầu đường dây là Nguyễn Đức Thành (41 tuổi, phường Thanh Khê). Thành đã có hai tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bước đầu, công an phường xác định nhóm này đã thực hiện ít nhất 17 vụ trộm xe máy ở nhiều địa phương với tổng giá trị tài sản khoảng 380 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.