Công an đã làm việc với giám đốc Công ty Formosa Hà Tĩnh

(PL)- Đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra ở Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh. Formosa Hà Tĩnh cũng là đối tượng điều tra của vụ án.

“Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra ở Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh (gọi tắt là Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh) về tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại” - Đại tá Bùi Đình Quang, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, thông tin tại buổi họp báo ngày 2-8.

“Việc khởi tố vụ án sẽ cho phép điều tra toàn diện từ nguồn gốc chất thải tới các quá trình xử lý sau đó. Có nghĩa Formosa cũng là đối tượng điều tra của vụ án. Chúng tôi không bị một sức ép nào khi điều tra vụ việc này” - Đại tá Quang nhấn mạnh.

Thời gian qua CQĐT đã triệu tập nhiều người liên quan trong vụ chôn lấp chất thải của Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh. Đó là những cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực, người lái xe vận chuyển và cả ông Ngưu Tấn Phát, Giám đốc Công ty Formosa Hà Tĩnh. Ông Phát là người trực tiếp ký hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải với Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh.

Theo cơ quan CSĐT, quyết định khởi tố vụ án hình sự trên căn cứ theo tin báo của Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh và kết luận của Bộ TN&MT (trong bùn thải có một số mẫu chứa xyanua vượt ngưỡng chất thải nguy hại).

Trước đó, Bộ TN&MT có thông báo chính thức: Kết quả phân tích từ các phòng thí nghiệm cho thấy trong số chất thải của Formosa Hà Tĩnh do Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh chôn lấp trái phép có một số mẫu bùn thải chứa thông số xyanua (CN-) vượt ngưỡng nguy hại.

Theo Bộ TN&MT, tính đến ngày 17-7, lượng chất thải thu gom được là trên 390 tấn, bao gồm cả đất đá. Bộ đã lấy hơn 70 mẫu bùn thải, mẫu đất và mẫu nước mặt, nước ngầm tại các khu vực chôn lấp để đưa đi phân tích. Kết quả cho thấy đây là chất thải công nghiệp có lẫn chất thải nguy hại, phải được chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định. Riêng môi trường đất, môi trường nước mặt, nước ngầm tại vị trí chôn lấp và khu vực xung quanh chưa bị ô nhiễm.

Bộ TN&MT khẳng định kết quả phân tích nêu trên cho thấy Công ty Formosa Hà Tĩnh đã có các hành vi vi phạm: Không phân định, phân loại, xác định đúng số lượng, khối lượng chất thải nguy hại phải đăng ký và quản lý theo quy định tại Nghị định 179/2013; chuyển giao chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại… Công ty Formosa phải ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý ngay hơn 390 tấn bùn thải lẫn đất đá nêu trên.

Tại cuộc họp báo ngày 2-8, người phát ngôn Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Bộ Tư pháp đang rà soát các vấn đề pháp lý xung quanh dự án Formosa.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đào Quang Thu cho hay thời hạn đầu tư dự án vẫn có thể được xem xét lại. Bởi Luật Đầu tư có quy định về việc tạm ngừng dự án hoặc ngừng hoạt động một phần các dự án đầu tư trong năm trường hợp. Trong đó có trường hợp tạm ngừng hoạt động để khắc phục vi phạm về môi trường theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

Cũng trong luật này còn quy định về chấm dứt hoạt động của nhà đầu tư với trường hợp đã tạm ngừng, ngừng một phần hoạt động mà không thể khắc phục được vi phạm môi trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.