Công an Bình Thuận lập 20 tổ công tác phòng, chống đốt pháo trái phép

(PLO)- Công an tỉnh Bình Thuận thành lập 20 tổ công tác tăng cường đến các địa bàn trọng điểm để phối hợp phòng, chống đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Ngày 28-1, tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết Giám đốc Công an tỉnh đã có yêu cầu trưởng Công an các huyện, thị xã, TP phân công nhiệm vụ trực tiếp theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các mặt công tác để bảo đảm trật tự an toàn, phòng chống đốt pháo trái phép tại địa bàn theo phân công.

đốt pháo trái phép
Công an Bình Thuận ra quân trấn áp tội phạm.

Theo đó, lãnh đạo công an tỉnh yêu cầu công an các địa phương thường xuyên kiểm tra, làm việc trực tiếp tại địa bàn cơ sở để ghi nhận những tồn tại, hạn chế và kịp thời có chỉ đạo, giải quyết. Đồng thời, thành lập các tổ công tác tăng cường cho các địa bàn trọng điểm, phức tạp, bảo đảm tuyệt đối an toàn tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Trước, trong và sau thời điểm giao thừa, Công an huyện, thị xã, TP tập trung tăng cường quân số cho công an cấp xã, nhất là tại các địa bàn trọng điểm và các khu vực được xác định phức tạp để tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, ngăn chặn tình trạng tập trung đua xe trái phép, kịp thời bắt giữ, xử lý nghiêm những người đốt pháo trái phép.

Riêng Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và TP Phan Thiết, Công an tỉnh sẽ tăng cường thêm cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ, lập thành 20 tổ công tác.

20 tổ công tác này trực tiếp hỗ trợ công an các phường, xã thuộc Công an TP Phan Thiết; công an các xã Hàm Thắng, Hàm Liêm, Hàm Hiệp, thị trấn Phú Long thuộc Công an huyện Hàm Thuận Bắc; Công an xã Hàm Mỹ thuộc Công an huyện Hàm Thuận Nam để phối hợp tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, phòng, chống đốt pháo trái phép trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

dot-phao-trai-phep.jpg
Công an Bình Thuận khuyến cáo người dân về việc không mua bán pháo trái phép.

Công an Bình Thuận cũng khuyến cáo người dân trên địa bàn không sản xuất tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và đốt các loại pháo nổ, pháo hoa nổ; không được tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ. Cùng đó là thực hiện nghiêm quy định về quản lý, sử dụng pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Đồng thời, tuyên truyền người thân, gia đình và mọi người xung quanh không sản xuất, tàng trữ, buôn bán vận chuyển và đốt pháo trái phép; không tàng trữ và sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ chưa được sự cho phép của cấp có thẩm quyền.

“Nếu phát hiện các hành vi vi phạm đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ đề nghị người dân báo ngay cho công an xã, phường gần nhất để xử lý theo quy định” - Công an Bình Thuận đề nghị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.