Công an Bình Thạnh ký kết thực hiện 'Cổng trường an toàn giao thông'

(PLO)- Công an Bình Thạnh và trường THCS Lê Văn Tám, phường 26, quận Bình Thạnh đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện "Cổng trường an toàn giao thông"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Công an Bình Thạnh ký kết thực hiện 'Cổng trường an toàn giao thông'

Ngày 4-11, tại trường THCS Lê Văn Tám, phường 26, quận Bình Thạnh, Công an phường 26 phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tiến hành lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện Cổng trường an toàn giao thông.

Công an Bình Thạnh, trường học ký kết xây dựng 'Cổng trường an toàn giao thông'
Toàn cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an phường 26 đánh giá, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn còn nhiều yếu tố phức tạp, đặc biệt là ở khu vực cổng trường. Tình trạng buôn bán hàng rong, xe đậu đỗ dưới lòng đường gây cản trở giao thông rất phổ biến.

IMG_4452.JPG
Trung tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an phường 26, quận Bình Thạnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN YÊN

"Nhiều học sinh chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe máy. Ra khỏi cổng trường, các em điều khiển xe máy thường không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đi hàng hai, hàng ba, lạng lách đánh võng trên đường, tiềm ần nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao", Trưởng Công an phường 26 phát biểu.

Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện "Cổng trường an toàn giao thông" đã diễn ra giữa Công an phường 26 và trường THCS Lê Văn Tám dưới sự chứng kiến của lãnh đạo UBND phường, đại diện các đội thuộc Công an quận Bình Thạnh.

IMG_4481.JPG
Hai đơn vị thực hiện ký kết xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông". Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cũng tại buổi lễ ký kết xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", ban tổ chức đã trao tặng nón bảo hiểm an toàn giao thông cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại trường.

IMG_4498.jpg
Trao tặng nón bảo hiểm cho học sinh. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Nội dung của chương trình phối hợp thực hiện cổng trường an toàn giao thông:

- Về phía trường học: Yêu cầu 100% học sinh viết cam kết không điều khiển xe tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy. Đề nghị phụ huynh ký cam kết với nhà trường để đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật giao thông đường bộ và bảo đảm an toàn tính mạng cho học sinh. Theo đó, phụ huynh không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông.

Nhà trường tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường ký cam kết thực hiện và vận động gia đình chấp hành các quy định về ATGT. Vào các giờ cao điểm, phân công lực lượng bảo vệ, lực lượng xung kích, đoàn viên...Nhà trường kết hợp các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh đưa, đón học sinh đậu, đỗ xe đúng quy định.

- Về phía Công an phường: Thường xuyên chỉ đạo lực lượng CAP phối hợp với trường học vào các giờ cao điểm, chủ động bố trí lực lượng dân phòng kết hợp bảo vệ của nhà trường. Qua đó, tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh đưa, đón học sinh đậu, đỗ xe đúng quy định.

Công an sẽ phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để nhà trường nắm kịp thời phối hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.