Công an Bình Phước thông tin về vụ 2 chiến sĩ PCCC bị nạn tử vong

(PLO)- Ngoài hai cán bộ chiến sĩ hi sinh còn có bốn chiến sĩ khác bị thương, trong đó ba người bị thương nặng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-1, Công an tỉnh Bình Phước đã có thông tin chính thức về vụ việc hai cán bộ, chiến sĩ PCCC bị nạn tử vong trên đường thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, thông tin về vụ việc. Ảnh: LA

Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, thông tin về vụ việc. Ảnh: LA

Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, cho biết Công an tỉnh Bình Phước được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày giải phóng Phước Long và giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28, năm 2023 (ngày 4-1 đến 6-1).

Thực hiện kế hoạch này, khoảng 15 giờ ngày 5-1, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động một ô tô chữa cháy chuyên dụng cùng sáu cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ chuỗi hoạt động tại thị xã Phước Long.

Trên đường đi từ trụ sở Phòng cảnh sát PCCC và CNCH (TP Đồng Xoài) đến thị xã Phước Long, khi đến đoạn đường tại Km81+400 đường ĐT741 (xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) thì bị tai nạn.

Cũng theo Đại tá Hải, vụ tai nạn không ảnh hưởng hoặc va chạm với phương tiện khác, không ảnh hưởng đến người dân trên đường và các hộ dân xung quanh.

Tuy nhiên, đã có hai chiến sĩ tử vong, ba chiến sĩ bị thương nặng và một chiến sĩ bị thương nhẹ.

Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đến thăm động viên gia đình hai chiến sĩ gặp nạn. Ảnh: CACC

Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đến thăm động viên gia đình hai chiến sĩ gặp nạn. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do đến đoạn đường cong, có dốc, trời đang mưa nhỏ, mặt đường ẩm ướt dẫn đến trơn trượt, trọng lượng xe lớn (chứa 4m3 nước), vận tốc của xe khoảng 50 km/giờ, tài xế phanh gấp, xe trượt vào dải phân cách giữa đường dẫn đến xe bị lật.

Đại tá Hải thông tin thêm, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cùng tổ công tác đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ bị tai nạn và gia đình các chiến sĩ tử vong.

Hiện ba chiến sĩ bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Trong sáng 6-1, Đại diện Cục cảnh sát PCCC và CNCH cùng Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước và đoàn công tác đã đến gia đình Thiếu úy Ngô Quang Sang, gia đình Binh nhất Hồ Kiết Tường thăm hỏi, động viên, chia buồn đến thân nhân cũng như gia đình các chiến sĩ.

Thời điểm chiếc xe chữa cháy gặp nạn, trời đang có mưa nhỏ. Ảnh: NDCC

Thời điểm chiếc xe chữa cháy gặp nạn, trời đang có mưa nhỏ. Ảnh: NDCC

Cục cảnh sát PCCC và CNCH và Công an tỉnh Bình Phước đã trao hỗ trợ ban đầu cho gia đình hai chiến sĩ tử vong mỗi gia đình 40 triệu đồng, mỗi chiến sĩ bị thương nặng 20 triệu đồng, bị thương nhẹ là 15 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Phước cũng phối hợp cùng gia đình hai chiến sĩ tử vong tổ chức tang lễ theo nghi thức công an nhân dân và đang làm các thủ tục đảm bảo chế độ, chính sách cho các cán bộ trong vụ tai nạn trên theo quy định của Bộ Công an.

Danh sách những cán bộ, chiến sĩ bị nạn trong vụ tai nạn:

1. Thiếu úy Ngô Quang Sang, sinh năm 1998, cán bộ - tử vong.

2. Binh nhất Hồ Kiết Tường, sinh năm 2003, chiến sỹ nghĩa vụ - tử vong.

3. Thượng sỹ Trần Văn Hùng, sinh năm 1998, lái xe - bị thương nặng.

4. Hạ sỹ Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 2002, chiến sỹ nghĩa vụ - bị thương nặng.

5. Binh nhất Nguyễn Hồng Phúc, sinh năm 2003, chiến sỹ nghĩa vụ - bị thương nặng.

6. Binh nhất Lê Trọng Hiếu, sinh năm 2002, chiến sỹ nghĩa vụ - bị thương nhẹ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.