Công an Bình Định điều tra vụ vay 25 triệu đồng bị ép ghi nợ 500 triệu

(PLO)- Một phụ nữ ở Bình Định cho mượn 25 triệu đồng nhưng ép người mượn ghi nợ lên tới 500 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-2, một nguồn tin PLO cho hay Công an và Viện KSND huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đã chuyển giao hồ sơ vụ việc và đối tượng của vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản là Đỗ Thị Phương (50 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh) cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định điều tra theo thẩm quyền.

Theo điều tra của Công an huyện Vĩnh Thạnh, ngày 29-5-2023, bà Đinh Thị Đâm (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh) vay của bà Phương 10 triệu đồng. Đến ngày 18-6-2023, bà Đâm tiếp tục vay thêm 15 triệu đồng của bà Phương.

Tổng số tiền bà Đâm vay hai lần của bà Phương là 25 triệu đồng. Tuy nhiên, trong thời gian vay tiền tới tháng 8-2023, bà Phương liên tục hăm họa, ép bà Đâm ký giấy nợ từ 10 triệu đồng lên thành 101 triệu đồng và từ 15 triệu đồng thành 400 triệu đồng.

Trong quá trình này, bà Phương liên tục đe dọa, khủng bố và ép bà Đâm trả nợ. Không có tiền trả nợ, bà Phương ép bà Đâm bán rẫy keo và đào của mẹ để trừ khoản nợ 101 triệu đồng.

Tiếp đó, bà Phương ép bà Đâm đi vay tiền một người bạn của mình là Trương Thị Tuyết Hồng (54 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh) số tiền 60 triệu để trả nợ. Ngày 22-9-2023, bà Phương đến nhà đòi nợ và giật một điện thoại di động mang về.

Ngày 11-10-2023, bà Phương cùng bà Hồng tiếp tục cưỡng đoạt xe máy của bà Đâm với trị giá 6,6 triệu đồng để trừ nợ.

Qua điều tra, thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, cuối năm 2023, Công an huyện Vĩnh Thạnh đã khởi tố Đỗ Thị Phương về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra, Công an khởi tố bà Trương Thị Tuyết Hồng tội cưỡng đoạt tài sản.

Công an huyện Vĩnh Thạnh chuyển vụ việc này lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định tiếp tục xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.