Công an bắt nữ Giám đốc công ty xăng dầu ở TP.HCM

(PLO)- Mở rộng điều tra chuyên án xăng dầu giả, buôn lậu, công an Đồng Nai đã bắt giữ nữ giám đốc công ty xăng dầu ở TP.HCM. 

Ngày 27-11, liên quan đến chuyên án về đường dây buôn lậu, sản xuất xăng gia quy mô đặc biệt lớn cả nước, công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành bắt tạm giam Lê Thị Anh Thư (53 tuổi, thường trú phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM) là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa (địa chỉ số 261 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp) về hành vi buôn lậu.

Công an cũng tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của nghi can Lê Thị Anh Thư và công an, thu giữ những tài liệu liên quan để phục vụ cho công tác đều tra vụ án.  

Công an thực hiện khám xét chỗ ở của Lê Thị Anh Thư. Ảnh: VH. 

Được biết, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa có ngành nghề  kinh doanh đại lý, môi giới, đấu giá, bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh, vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Lê Thị Anh Thư bị bắt do có liên quan đến hành vi buôn lậu trong đường dây luôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Như vậy, liên quan đến chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố hơn 70 bị can để điều tra về 6 tội danh khác nhau quy định tại Bộ Luật hình sự.

Ngoài ra, Công an tỉnh cũng đã phối hợp với Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố 13 bị can khác liên quan đến chuyên án nhưng thuộc thẩm quyền điều tra của Bộ Quốc phòng.

Lê Thị Anh Thư- Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa. Ảnh: VH. 

Qua điều tra ban đầu, đến nay cơ quan công an xác định, các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả đã đưa ra thị trường để tiêu thụ hơn 200 triệu lít xăng giả, xăng nhập lậu, thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng.

Quá trình điều tra, mở rộng chuyên án, cơ quan công an đã thu giữ nhiều phương tiện như: hơn chục tàu thủy trọng tải từ hàng trăm đến hàng ngàn tấn, gần chục xe bồn, hàng triệu lít xăng giả, cùng nhiều tài sản với tổng giá trị hơn một ngàn tỷ đồng.

Mơi đây, làm việc với công an tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương về tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiên cực năm 2021; đồng thời nghe báo cáo tình hình, kết quả chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án, trong đó có vụ án “Sản xuất xăng dầu giả, mua bán hóa đơn, nhận hối lộ” xảy ra tại Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Ông Học đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai cần chú trọng hơn nữa đến công tác đấu tranh với các loại tội phạm; đặc biệt là chú trọng tổ chức thanh tra, kiểm tra sớm những vụ việc, cá nhân, tổ chức có dấu hiệu liên quan đến tham nhũng, tiêu cực để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.