Công an bắt người đàn ông ngồi lên ngai vàng ở Huế và trưng cầu giám định tâm thần

(PLO)- Một người đàn ông 42 tuổi với biểu hiện bất thường đã ngồi lên ngai vàng triều Nguyễn trong điện Thái Hòa (Đại nội Huế) rồi la hét, làm gãy một phần bảo vật này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-5, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết đã có báo cáo gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND TP Huế, Cục Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế về sự việc xảy ra ở điện Thái Hòa.

vu-nguoi-dan-ong-ngoi-len-ngai-vang-trung-tam-bao-ton-di-tich-co-do-hue-bao-cao-gi (2).jpg
Người đàn ông 42 tuổi với biểu hiện bất thường đã ngồi lên ngai vàng triều Nguyễn trong điện Thái Hòa (Đại nội Huế) rồi la hét, làm gãy một phần cổ vật này.

Theo đó, vào lúc 11 giờ 55 phút ngày 24-5, Hồ Văn Phương Tâm (42 tuổi, ở phường Hương Long, quận Phú Xuân, TP Huế) mua vé vào cổng của Đại nội Huế.

Lúc vào khu vực Điện Thái Hòa, Tâm có biểu hiện không bình thường, một nhân viên bảo vệ đã mời người này đi ra phía hậu điện.

Tuy nhiên, người đàn ông này sau đó quay lại, lẻn vào khu vực trưng bày ngai vua triều Nguyễn, la hét và sau đó làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái.

Để tránh việc đối tượng manh động, đập phá các hiện vật trưng bày khác, nhân viên bảo vệ đã tiếp cận từ xa, nhắc nhở đối tượng đi ra bên ngoài, đồng thời điện thoại yêu cầu tăng cường lực lượng hỗ trợ.

Đến 12 giờ 10 phút cùng ngày lực lượng chức năng đã khống chế đối tượng Tâm, báo cho Công an phường Đông Ba xử lý vụ việc.

ngồi lên ngai vàng
Người đàn ông ngồi lên ngai vàng và đập phá khiến một phần bảo vật này bị hư hỏng.

Lực lượng Công an phường Đông Ba đã lập biên bản, bắt người phạm tội quả tang đối với đối tượng Hồ Văn Phương Tâm. Tuy nhiên chưa thể ghi lời khai do người này có biểu hiện loạn thần, la hét, nói nhảm không thể trả lời các câu hỏi của điều tra viên.

Theo cơ quan chức năng, Hồ Văn Phương Tâm từng sinh sống ở Huế và TP HCM. Vào giữa tháng 5 vừa rồi Tâm về Huế và sống lang thang.

Vào ngày 18-7-2023, Tâm bị Toà án nhân dân quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh ra Quyết định số 108/2023/QĐ-TA áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với Hồ Văn Phương Tâm. Đồng thời, thu thập các tài liệu chứng cứ để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan nhằm giải quyết vụ việc theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Hiện tại, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã chỉ đạo Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đưa Ngai vua triều Nguyễn về lưu giữ, bảo quản tại kho cổ vật đồng thời đưa Ngai phục chế đến trưng bày tại điện Thái Hoà phục vụ du khách.

Để phòng tránh sự việc tương tự, trong thời gian tới Trung tâm sẽ xây dựng phương án đảm bảo chặt chẽ an ninh an toàn trong khu di sản nói chung và đối với hiện vật, cổ vật.. đặc biệt là bảo vật Quốc gia.

Trong đó, sẽ tăng cường các trang thiết bị an ninh, công cụ hỗ trợ. Tăng cường công tác bảo vệ, tập huấn xử lý các tình huống an ninh, phát hiện ngăn chặn từ sớm các hiện tượng nghi vấn…

Về Ngai vua triều Nguyễn, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ thành lập hội đồng chuyên môn đánh giá hiện trạng, xây dựng phương án bảo quản, xử lý, trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hoá. Đồng thời có phương án tăng cường lực lượng, phương tiện để đảm bảo an toàn cho hệ thống hiện vật trưng bày.

Như PLO đã thông tin, tối 24-5, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh về một du khách vào Điện Thái Hòa, Đại nội Huế rồi có hành vi ngồi lên và đập phá làm gãy một phần cổ vật này.

Theo những nội dung đăng tải, hình ảnh được một du khách nước ngoài ghi lại và sau đó đăng tải lên mạng xã hội về hình ảnh một người đàn ông ngồi lên ngai vàng, la lớn.

Những bài viết nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người tỏ ra bất bình trước hành động của nam du khách. Đồng thời, đặt ra nhiều câu hỏi về việc bảo vệ di tích của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế.

Ngai vàng là biểu tượng quyền lực của triều đại, được đặt trong ngôi điện Thái Hòa - ngôi điện quan trọng nhất nằm trong khu vực Đại nội Huế. Ngai vàng này được công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.