Công an bắt 2 nhóm cướp ở Bình Thạnh, Tân Phú

(PL)- Nhóm cướp ở cửa hàng Bách Hóa Xanh khai do nợ nần, không có việc làm và lên kế hoạch đi cướp.

Ngày 2-4, tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cung cấp thông tin vụ dùng súng cướp ở cửa hàng Bách Hóa Xanh xảy ra hôm 27-3 ở quận Tân Phú và vụ cướp xe ở quận Bình Thạnh.

Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng PC02, gần 22 giờ ngày 27-3, hai nam thanh niên đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm vào cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Một người rút súng ép các nhân viên vào bên trong, người còn lại cầm dao đe dọa.

Sau đó một người gí súng vào nữ thu ngân để lấy tiền, người còn lại lấy đi chiếc CPU máy tính rồi tẩu thoát vào con hẻm trên đường Sơn Kỳ, quận Tân Phú.

Theo Trưởng phòng PC02, mục đích lấy chiếc CPU máy tính của nhóm này là nhằm làm mất đi hình ảnh từ các camera an ninh.

Các trinh sát tung quân truy xét, đến ngày 30-3 thì toàn bộ nhân dạng, nhân thân của hai kẻ cướp được phác thảo.

Các bị can Bảo, Phú, Việt (từ trái qua) tại cơ quan công an. (Ảnh do công an cung cấp)

Lần theo dấu vết, công an xác định Lê Quốc Bảo (quê xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi; tạm trú phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) là người chạy xe máy Exciter biển số 59Z2-120.03 chở người cầm súng.

Bảo ở trọ cùng vợ là Tạ Ngọc Cao Phương My (cùng quê). Sau khi gây án, Bảo về phòng trọ sắp xếp đồ đạc, chở vợ bằng xe máy về quê. Công an cũng xác định My có biết chuyện chồng đi cướp cửa hàng.

Hai vợ chồng Bảo bị bắt tại xã Đức Chánh và Bảo khai nhận đã cùng Lê Quang Phú (quê Quảng Ngãi, tạm trú ở phường Tây Thạnh) thực hiện vụ cướp trên. Nhóm này khai người cầm súng tên là Việt, làm việc ở Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Đến ngày 1-4, Nguyễn Hữu Việt (25 tuổi, quê xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) bị bắt ở Bình Thuận.

Cả nhóm khai nhận: Hai ngày trước khi thực hiện vụ cướp, nhóm này đã tụ họp tại nơi ở của Bảo để bàn bạc, lên kế hoạch cướp tài sản

Nguyên do là cả nhóm đều đang nợ nần, không có việc làm. Riêng Việt thì thiếu nợ ngân hàng. Nhóm này sau khi cướp thì tháo biển số xe giả rồi tẩu thoát mỗi người một hướng.

Công an thu giữ được một khẩu súng dạng rulô màu trắng cùng sáu viên đạn, hai con dao, chiếc xe máy mà Bảo sử dụng và tang vật khác.

Công an đã khởi tố các bị can, tiếp tục làm việc với vợ Bảo để làm rõ vai trò của người này.

Cũng tại cuộc họp báo, PC02 thông tin về vụ cướp xe máy ở quận Bình Thạnh vào rạng sáng 30-3, do Hữu Hoàng Giang (quê Bạc Liêu, tạm trú quận 9) và Lê Tuấn Thành (quê TP.HCM, tạm trú quận 9) thực hiện.

Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, thời điểm trên, Giang và Thành chạy xe máy đến trước số nhà 52 Đặng Thùy Trâm (phường 13, quận Bình Thạnh) thì đạp ngã xe một cô gái, khống chế cướp điện thoại và định giở trò đồi bại nhưng bị nạn nhân chống cự quyết liệt. Sau đó, hai kẻ cướp lấy xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Qua truy xét, ngày 1-4, công an đã bắt giữ cả hai. Tại công an, cả hai khai đã thực hiện hai vụ cướp khác trên địa bàn quận Thủ Đức.

Hai kẻ cướp ngân hàng tại Quảng Nam bị bắt ở Quảng Ngãi 

Ngày 2-4, hai nghi phạm cướp ngân hàng là Võ Hồng Quang, Nguyễn Thái Thành được di lý từ Quảng Ngãi về Quảng Nam để phục vụ điều tra.

Trước đó, trưa 1-4, Quang và Thành đi xe máy đến một ngân hàng trên địa bàn huyện Núi Thành. Quang đứng ngoài, còn Thành vào trong rút dao khống chế nhân viên cướp tiền.

Qua camera an ninh, công an xác định hai kẻ cướp tẩu thoát về hướng Quảng Ngãi nên Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) triển khai lực lượng truy tìm.

Đến tối cùng ngày, biết không thể trốn thoát nên Thành, Quang ra đầu thú. Công an đã thu giữ tang vật là số tiền gần 200 triệu đồng họ cướp được.

T.NHẬT 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.