Công an bắt 2 kẻ 'bảo kê' gặt lúa ở Nghệ An

(PLO)- Ngày 4-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã bắt giữ Lê Văn Lý (32 tuổi) và Nguyễn Quang Cảnh (24 tuổi, cùng trú xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đầu tháng 8-2017, Lý và Cảnh biết nhiều người dân ở huyện Đô Lương cần thuê máy gặt lúa nên đi gọi các chủ máy gặt ở các địa phương đến Đô Lương gặt thuê và "bảo kê". Khi chủ máy gặt đưa máy đến thì Lý và Cảnh soạn thảo hợp đồng gặt lúa là 160 ngàn đồng/sào, "công" Lý và Cảnh là 30 ngàn đồng/sào.

Bà Nguyễn Thị Lai (ở xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương) đưa hai máy gặt lúa của anh Hoàng Văn Thứ và anh Hoàng Văn Minh (cùng trú xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, Nam Định) về gặt cho bà con nông dân giá thấp hơn các máy khác. Ngày 24-8, Lý cùng Cảnh đến nhà bà Lai đe dọa và hỏi vì sao thu giá gặt lúa thấp hơn giá sàn của Cảnh, Lý đưa đưa ra. Anh Thứ giải thích là giá cả theo thị trường và muốn giúp bà con nông dân thuê gặt lúa có giá cả vừa phải. Lý tát vào mặt anh Thứ và hỏi "đã thông qua ai chưa, mà thu giá vậy?".

Sau đó, Lý cùng Cảnh yêu cầu anh Thứ và anh Minh là muốn đi gặt lúa thì phải ký hợp đồng "bảo kê" thì mới đảm bảo an toàn cho người và máy. Nếu không ký thì không được đưa máy ra đồng gặt lúa.

Anh Thứ hỏi giá tiền công gặt thì Cảnh và Lý đưa ra bản hợp đồng đã soạn thảo sẵn chủ máy gặt được trả 130-140 ngàn đồng/sào, còn Cảnh và Lý thu của dân bao nhiêu thì... tùy. Bị đe dọa, anh Thứ phải ký vào hợp đồng trên.

Sáng 28-8, bà Lai đưa máy gặt của anh Minh xuống đồng gặt thuê thì Cảnh và Lý đến đe dọa lấy 500 ngàn đồng.

Được biết, Lý là đối tượng "cộm cán" từng gây án ở Nghệ An, Bình Dương, Đắk Lắk với các tiền án chống người thi hành công vụ, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Lý vừa chấp hành xong án phạt 26 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có vào tháng 5-2017, rồi lại tiếp tục kéo theo Cảnh có hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.