Công an Bảo Lộc: Tin giám đốc Quỹ tín dụng bể nợ, bỏ trốn là thất thiệt, thiếu kiểm chứng

(PLO)- Thông tin Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Phường 2, TP Bảo Lộc, bể nợ khiến người dân kéo đến trụ sở rút tiền gửi. Công an TP Bảo Lộc vào cuộc xác minh và cho hay đây là tin đồn thiếu kiểm chứng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang xác minh tin đồn về việc bà Đỗ Thị Yên – Giám đốc Quỹ TDND Phường II (TP Bảo Lộc) bỏ nợ đang bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhiều người dân đến quỹ tín dụng phường 2 rút tiền. Ảnh: VT

Nhiều người dân đến quỹ tín dụng phường 2 rút tiền. Ảnh: VT

Thông tin từ Công an TP Bảo Lộc cho biết đến thời điểm hiện tại, đơn vị này chưa nhận được bất kỳ đơn từ phản ánh, tố cáo nào liên quan đến sự việc nói trên của người dân liên quan đến gia đình bà Đỗ Thị Yên – Giám đốc Quỹ TDND Phường II.

Cơ quan này khẳng định thông tin đang lan truyền về việc bà Yên vỡ nợ là thông tin thất thiệt, thiếu kiểm chứng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Trung – Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Phường II, trong biên bản làm việc với công an TP bảo Lộc rằng, bà Yên không vay mượn tiền bạc từ bất kỳ tổ chức tín dụng, không tham gia huê hụi, nợ nần từ bất cứ tổ chức, cá nhân nào. Hiện tại, bà Yên vẫn đi làm bình thường tại Quỹ tín dụng.

Hiện tại, từ thông tin thất thiệt, thiếu kiểm chứng khiến hàng trăm người dân tìm đến quỹ tín dụng này để rút tiền.


Công an phải vào cuộc trước thông tin giám đốc quỹ tín dụng bể nợ. Ảnh: VT

Trong sáng nay 21/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Lâm Đồng đã phát đi văn bản khẳng định Quỹ TDND Phường II không liên quan đến các trường hợp vỡ nợ như tin đồn.

Văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Lâm Đồng nêu rõ: Thời gian vừa qua, xuất hiện một số tin đồn thất thiệt liên quan đến một số cán bộ, nhân viên và người thân của cán bộ, nhân viên hiện đang làm việc tại Quỹ TDND Phường II. Tại thời điểm hiện nay, qua rà soát, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng khẳng định các thông tin trên là không có cơ sở, hoạt động của Quỹ TDND Phường II vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, các cá nhân hiện đang làm việc tại Quỹ TDND Phường II không liên quan đến các trường hợp vỡ nợ như tin đồn.

Tuy nhiên, các tin đồn xuất hiện đã dẫn đến tình trạng một số khách hàng, thành viên đến rút tiền gửi tại Quỹ TDND Phường II gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của đơn vị; đồng thời, ảnh hưởng đến hoạt động của một số Quỹ TDND trên địa bàn TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đang khẩn trương nắm tình hình và thực hiện một số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn; trong đó, có các Quỹ TDND.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cũng đề xuất: Để hoạt động của các đơn vị sớm đi vào ổn định, tránh ảnh hưởng dây chuyền gây bất ổn đến tình hình kinh tế - chính trị tại địa phương, Thành uỷ, UBND TP Bảo Lộc quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo chính quyền và các ban ngành có liên quan tại địa phương phối hợp tuyên truyền, thông tin đến người dân về tình hình hoạt động của Quỹ TDND Phường II; các tin đồn là không có cơ sở; việc rút tiền gửi trước thời hạn do các tin đồn thất thiệt sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.