Công an An Giang bắt bị can cho vay lãi nặng thu lợi hơn 1,2 tỉ đồng

(PLO)- Công an An Giang xác định bị can Trọng cho vay với lãi suất 1-2%/ngày, tương đương 365-730%/năm, cao gấp 18 đến 36,5 lần mức lãi suất tối đa theo quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 22-12, Công an tỉnh An Giang cho hay Cơ quan CSĐT vừa ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam bị can Nguyễn Công Trọng (25 tuổi, quê quán tỉnh Ninh Bình) để điều tra tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

an-giang-cho-vay.jpg
Bị can Nguyễn Công Trọng bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ảnh: VĂN VŨ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện Trọng có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nên mời về trụ sở làm việc. Qua xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an xác định từ tháng 5-2024 đến tháng 4-2025, Trọng đã cho anh VNT. (ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) vay tiền dưới hình thức “tiền góp ngày” và “tiền đứng”.

Trong đó, lãi suất cho vay từ 1-2%/ngày, tương đương 365-730%/năm, cao gấp 18 đến 36,5 lần mức lãi suất tối đa theo quy định. Kết quả điều tra ban đầu, tổng số tiền lãi bị can Trọng đã thu trên hơn một 1 tỉ đồng và thu trái pháp luật “phí dịch vụ” khoảng 243,8 triệu đồng. Trong đó, số tiền lãi được phép thu theo quy định hơn 45,3 triệu đồng và số tiền thu lợi bất chính trên 1,2 tỉ đồng.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân không vay tiền từ các đối tượng “tín dụng đen”. Đồng thời, tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.