Còn tình trạng tấn công, chiếm đoạt, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân

(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu ra những kinh nghiệm quốc tế về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó có chế tài nghiêm khắc, trao quyền cho người dân quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-3, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức phiên họp mở rộng, thẩm tra sơ bộ dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chiếm đoạt, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân diễn biến phức tạp

Trình bày tờ trình về dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, đại diện Bộ Công an cho biết việc xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm tạo hành lang pháp lý, nâng cao năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân và đẩy mạnh sử dụng dữ liệu cá nhân đúng pháp luật, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

du-lieu-ca-nhan-bi-tan-cong-chiem-doat-mua-ban-trai-phep-le-tan-toi.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: PHẠM THẮNG

Dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân gồm 7 chương với 69 điều; quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thẩm tra sơ bộ dự án luật, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhất trí với sự cần thiết ban hành luật.

Theo Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, dữ liệu cá nhân có vai trò đặc biệt quan trọng, là nguồn lực chiến lược, tác động trực tiếp, toàn diện đến chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của một quốc gia.

Thời gian qua, công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động thu thập dữ liệu cá nhân vẫn còn buông lỏng, chưa có các biện pháp quản lý và kỹ thuật phù hợp để bảo vệ các dữ liệu cá nhân thu thập được. Các hoạt động thu thập, tấn công, chiếm đoạt, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân diễn biến phức tạp.

Do đó, việc xây dựng dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân; ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa dự thảo luật bảo đảm ngắn gọn, quy định những nội dung đúng thẩm quyền của Quốc hội; triệt để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Dữ liệu cá nhân bị tấn công, chiếm đoạt, mua bán trái phép
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: PHẠM THẮNG

Đơn giản thủ tục, chế tài nghiêm khắc để răn đe

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân là luật mới, khó, kỹ thuật chuyên ngành rất sâu.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, đây là dự án luật trực tiếp liên quan đến quyền con người và quyền công dân. Ông đề nghị lưu ý Điều 21 Hiến pháp, trong đó quy định “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn”.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nêu bốn kinh nghiệm quốc tế, đó là cần cân bằng giữa bảo vệ quyền riêng tư và phát triển, bảo đảm phát triển kinh tế xã hội; chế tài phải nghiêm khắc để răn đe; tăng cường quyền lợi hợp pháp của cá nhân, trao quyền cho người dân quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình và quản lý dữ liệu xuyên biên giới, hạn chế hoặc kiểm soát chặt chẽ dữ liệu ra nước ngoài để giảm nguy cơ rò rỉ.

Với quan điểm vừa quản lý, vừa kiến tạo, phát triển, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh không được tạo khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Ông đồng thời đề nghị không quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp phép mà chỉ quy định nguyên tắc giao Chính phủ, bảo đảm tính linh hoạt trong quá trình thực thi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.