Con ông Truyền phải giải trình việc kê khai tài sản

(PL)- Theo Công an tỉnh Bến Tre, ông Hoàng Anh có tài sản trước khi nhận chức đội trưởng mà không kê khai là vi phạm.

Chiều 28-11, Đại tá Đoàn Thế Tân, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Công an tỉnh Bến Tre, cho biết: Ban Giám đốc công an tỉnh đã yêu cầu Đại úy Trần Hoàng Anh (con trai của ông Trần Văn Truyền), phải giải trình về việc kê khai tài sản của mình. Phòng Tổ chức cán bộ được giao nhiệm vụ triển khai ý kiến chỉ đạo nêu trên và đôn đốc ông Hoàng Anh phải hoàn thành báo cáo giải trình trong vòng tuần tới.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Hoàng Anh đã mua gộp nhiều thửa đất của người dân và đứng tên trong giấy đỏ toàn bộ diện tích đất hơn 16.500 m2. Trên diện tích đất này, ông Hoàng Anh xin giấy phép xây dựng và đứng tên chủ quyền ngôi biệt thự tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre. Ông Truyền báo cáo với cơ quan chức năng là tổng kinh phí xây dựng căn biệt thự gồm: 7 tỉ đồng vốn tích cóp của gia đình ông, còn lại 4 tỉ đồng là vốn của cô em gái nuôi ở quận 9, TP.HCM cho mượn.

Cơ quan chức năng yêu cầu con trai ông Truyền giải trình về việc kê khai tài sản. Ảnh: CTV - T.Phúc

Như chúng tôi đã thông tin, dù đã nhận chức đội trưởng Đội Văn phòng, thuộc Phòng CSGT đường bộ và đường sắt - Công an tỉnh Bến Tre từ tháng 11-2012 nhưng suốt năm 2013 ông Hoàng Anh không kê khai tài sản theo quy định. Sau khi báo chí phản ánh về khối tài sản khủng của ông Truyền, tháng 3-2014 ông Hoàng Anh mới bắt đầu kê khai.

Theo ông Tân: “Có tài sản từ trước mà không kê khai như trường hợp của ông Hoàng Anh là vi phạm”. Do không được phép cung cấp thông tin thuộc về bí mật cá nhân nên ông Tân không trả lời cho báo chí rõ tài sản của ông Hoàng Anh kê khai gồm có những gì. “Sớm muộn các cơ quan chức năng cũng sẽ chỉ đạo xác minh làm rõ” - ông Tân nói.

Thông tin từ Tỉnh ủy Bến Tre cho biết sau khi nhận được kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Truyền phải làm kiểm điểm liên quan đến những sai phạm về lĩnh vực đất, nhà ở... để tiến hành kiểm điểm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và khắc phục trong tháng 12-2014.

TÂM PHÚC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.