Côn Đảo: Một cựu trưởng phòng nhiều đất bất thường

(PL)- Nguyên trưởng Phòng TN&MT huyện này được cho là lấn chiếm đất công, xây nhà trái phép trên đất lấn chiếm, kê khai không trung thực để cấp chủ quyền cho gia đình hàng ngàn mét vuông.

Ngày 2-10, theo nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản gửi công an tỉnh về việc phối hợp, tiếp nhận và thụ lý hồ sơ để điều tra ông Võ Thái Hòa, nguyên trưởng Phòng TN&MT huyện Côn Đảo, liên quan đến những sai phạm của ông này về vấn đề đất đai.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kết luận về những sai phạm tại lô K khu vật tư cũ rộng hơn 6.600 m2 của huyện Côn Đảo. Huyện ủy huyện Côn Đảo xử lý kỷ luật các cá nhân vi phạm thuộc diện huyện quản lý nhưng các mức kỷ luật đều rất nhẹ. Sau khi báo chí phản ánh, cuối tháng 7-2018, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có chỉ đạo rà soát lại việc xử lý trách nhiệm, áp dụng các hình thức kỷ luật Đảng đối với các tập thể, cá nhân sai phạm của Huyện ủy Côn Đảo. Riêng các cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý cũng đang xem xét lại mức xử lý kỷ luật.

Một góc lô K, huyện Côn Đảo. Ảnh: TK

Trong số những cá nhân vi phạm có ông Võ Thái Hòa (nguyên huyện ủy viên, nguyên bí thư chi bộ 30, nguyên trưởng Phòng TN&MT huyện Côn Đảo; hiện là chuyên viên Ban quản lý công trình công cộng huyện Côn Đảo). Ngoài vụ lô K, huyện Côn Đảo cũng đã bước đầu làm rõ những sai phạm khác của ông Hòa trong thời gian đương chức trưởng Phòng TN&MT huyện Côn Đảo. Cụ thể, ông Hòa cùng gia đình lấn chiếm hơn 1.142 m2 đất của Nhà nước tại đường Nguyễn Đức Thuận; xây dựng trái phép trên đất lấn chiếm hơn 634 m2; kê khai không trung thực về thời điểm sử dụng đất để được công nhận chủ quyền đất không bảo đảm điều kiện gần 2.000 m2; lấn chiếm đất, kê khai không trung thực về thời điểm sử dụng để được công nhận chủ quyền không bảo đảm điều kiện gần 572 m2 tại đường Huỳnh Thúc Kháng. Năm 2016, khi giải quyết hồ sơ đề nghị công nhận chủ quyền sử dụng đất lần ba đối với khu đất lấn chiếm tại đường Nguyễn Đức Thuận, với thẩm quyền là trưởng Phòng TN&MT, ông Hòa đã ký danh sách niêm yết công khai, trong đó có hồ sơ của bà Trần Thị Yến - vợ ông Hòa khi chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, thiếu cơ sở trước khi niêm yết; một số thông tin niêm yết không đúng thực tế, không bảo đảm trung thực, khách quan, có biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm có lợi cho gia đình. Với những vi phạm trên, huyện Côn Đảo yêu cầu ông Hòa nghiêm túc kiểm điểm, thôi giữ chức vụ và điều chuyển làm chuyên viên Ban quản lý công trình công cộng huyện.

Sau khi thu thập hồ sơ, nghiên cứu trường hợp của ông Hòa, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy có dấu hiệu xử lý chưa đúng với mức độ, hành vi vi phạm. Mới đây, UBKT chủ trì cuộc họp với các ngành tư pháp để xem xét, nghiên cứu, đánh giá những sai phạm của ông Hòa. Đại diện các ngành thống nhất chuyển tài liệu, hồ sơ có liên quan đến sai phạm của ông Hòa cho cơ quan CSĐT công an tỉnh tiếp nhận, thụ lý điều tra theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.