'Có yêu nước cực kỳ cũng không thể mua sữa bò kém năng suất'

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng nhấn mạnh như vậy trong cuộc làm việc với các doanh nghiệp có vốn nhà nước, chiều 1-3.
Tại cuộc họp,ông Đinh La Thăng đã đặt nhiều câu hỏi với đại diện các doanh nghiệp như: Đảng ủy khối có vai trò gì trong kinh doanh của doanh nghiệp, nếu không có đảng ủy thì doanh nghiệp có tăng trưởng được như vừa qua hay không, những điều đảng ủy đề ra thì doanh nghiệp không thực hiện được không, nếu doanh nghiệp không thực hiện thì làm gì doanh nghiệp?...
Khi một số đại diện doanh nghiệp chưa trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, Bí thư nhấn mạnh câu hỏi của mình lần nữa: Nếu cổ đông nói rằng không cần anh nữa thì anh làm sao?

Bí thư Đinh La Thăng: "Nếu cổ đông nói rằng không cần anh nữa thì anh làm sao?"

Bà Mai Kiều Liên, đại diện Vinamilk, cho rằng doanh nghiệp rất cần đảng ủy, không phải ở vấn đề sản xuất kinh doanh vì việc này đã có hội đồng quản trị, đại hội cổ đông lo. Doanh nghiệp cần đảng ủy là cần trong việc xây dựng đảng. Hiện nay nhà nước còn nắm giữ 45% vốn tại Vinamilk, vốn nước ngoài 49% và vốn cá nhân khoảng 5%. Trước các cổ đông như thế, đặc biệt có cả các cổ đông nước ngoài, đảng viên phải là người làm được việc.
Bà Liên cho biết các câu hỏi này đã được hỏi nhau rất nhiều từ trước khi cổ phần hóa. “Chúng tôi xác định mình là đảng viên thì làm sao cho người ta phải cần mình, mà doanh nghiệp thì cần lợi nhuận, hiệu quả nên đảng viên phải làm việc hiệu quả, tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp. Cán bộ chủ chốt của công ty hiện nay hầu như là đảng viên” - bà Liên nói.
Bí thư Đinh La Thăng khẳng định đảng viên phải có năng lực, nắm chuyên môn, nghiệp vụ. Ông cho rằng các doanh nghiệp cần chọn một số giải pháp đột phá để thực hiện. Ông ví dụ “Làm sao để nông dân Việt Nam có thể cung cấp sữa cho các doanh nghiệp thế giới. Tôi nghe nói giống bò Israel năng suất đến 60 lít sữa/con/ngày, giống bò New Zealand năng suất đến 30 lít sữa/con/ngày. Vinamilk có thể tìm giống bò sữa năng suất cao đến 30-40 lít/con/ngày để giao cho nông dân chăm nuôi, cung cấp sữa cho Vinamilk. Chị Liên có yêu nước cực kỳ đi nữa thì cũng không thể mua sữa của con bò năng suất thấp có 12 lít/con/ngày”.
Trước đó, bà Mai Kiều Liên có chia sẻ một số thông tin về tình hình kinh doanh của Vinamilk. Bà cho biết nông dân nuôi bò cần thay đàn hoặc thay con giống mới cho năng suất cao hơn 20 lít sữa/con/ngày thì mới có hiệu quả chứ con bò mà cho có 12-13-15 lít/con/ngày là thua! Vinamilk cũng khuyến khích các hộ nông dân nâng đàn hoặc nhiều hộ liên kết với nhau để tăng hiệu quả chăn nuôi bò sữa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.