'Có trường hợp đương sự chết rồi mà chưa có bản án'

(PLO)- "Dường như người dân thiếu niềm tin ở cấp xét xử sơ thẩm, phúc thẩm..." - đại biểu Phan Thị Bình Thuận dẫn ý kiến cử tri.

Sáng nay (18-11), Quốc hội chất vấn Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình về công tác xét xử cũng như các biện pháp nâng cao chất lượng xét xử, chất lượng thẩm phán…

Đại biểu (ĐB) Phan Thị Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, quan tâm đến vấn đề giám đốc thẩm.

Theo báo cáo của TAND Tối cao, các năm vừa qua, số lượng đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm là rất nhiều, trong đó năm 2017 tăng 4.443 đơn so với năm 2016. Số lượng đơn tồn đọng chưa được xem xét giải quyết còn nhiều. Năm 2017 là 10.970 đơn. Số đơn đã được giải quyết chỉ đạt 39,3% cho năm 2017.

ĐB Phan Thị Bình Thuận nói: “Trước thực trạng trên, có một số ý kiến cho rằng do tâm lý người dân dường như thiếu niềm tin ở cấp xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, đợi chờ hy vọng ở cấp xét xử giám đốc thẩm sẽ làm thay đổi bản án. Đồng thời nhận thức của người dân, kể cả cơ quan nhà nước, xem giám đốc thẩm là cấp xét xử thứ ba. Vì thế, trừ những vụ có kháng nghị, dù các cấp tòa có xử đúng đến mấy thì người dân cũng có đơn đề nghị giám đốc thẩm”.

ĐB Phan Thị Bình Thuận đang chất vấn Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: CHÂN LUẬN

Ngoài ra, theo ĐB Phan Thị Bình Thuận, có những vụ án xét xử nhiều lần từ sơ thẩm đến phúc thẩm, giám đốc thẩm kéo dài nhiều năm liền, có trường hợp đương sự đã chết mà vẫn chưa có bản án cuối cùng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu nại gay gắt, kéo dài và không thi hành án được.

“Chánh án đánh giá như thế nào về tình trạng nêu trên và giải pháp nào để khắc phục tình trạng này để bảo đảm bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị và bản án, quyết định phúc thẩm của tòa án có hiệu lực pháp luật được thi hành?” - ĐB Phan Thị Bình Thuận chất vấn.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình trả lời rằng: Những năm qua, số lượng đơn giám đốc thẩm đúng là tăng rất nhanh. “Năm 2017, chúng tôi mới giải quyết được 39,3%, tức là 7.000/18.000 đơn”.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nói điều kiện để tái thẩm, giám đốc thẩm là rất ngặt nghèo. Ảnh: CHÂN LUẬN

Thừa nhận có việc nhiều bản án có hiệu lực pháp luật nhưng người dân vẫn gửi đơn, Chánh án Nguyễn Hòa Bình lưu ý rằng: “Điều kiện để tái thẩm, giám đốc thẩm là rất ngặt nghèo. Nếu không đủ điều kiện thì kể cả chánh án TAND Tối cao cũng không có quyền đưa ra giám đốc thẩm, tái thẩm”.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cũng đưa ra giải pháp phải tăng cường nhân lực cho TAND Cấp cao và TAND Tối cao để giải quyết đơn giám đốc thẩm. “Anh em làm ngày làm đêm nhưng không phải lúc nào cũng đáp ứng đủ” - Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói.

Chánh án TAND Tối cao cũng nói trong việc tăng cường thẩm phán, nhân lực thì sẽ phân án, phân đơn giám đốc thẩm theo nguyên tắc phân chéo để tránh tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Mặt khác, TAND Tối cao cũng khuyến khích các thẩm phán tăng cường hòa giải và lấy số lượng vụ án được hòa giải làm chỉ tiêu thi đua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.