Có thể đưa vấn đề Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào chương trình kỳ họp HĐND TP.HCM tới

(PLO)- Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê, trong Kỳ họp HĐND TP.HCM vào tháng 7 tới, có thể đưa nội dung về Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào chương trình để các cơ quan chức năng trả lời trực tiếp cho cử tri.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV và trước Kỳ họp lần thứ 17 HĐND TP.HCM khóa X.

Tổ đại biểu Quốc hội gồm: Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM Vũ Hải Quân; Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM Nguyễn Thanh Sang. Tổ đại biểu HĐND TP.HCM có Phó Chủ tịch HĐND TP Huỳnh Thanh Nhân; Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Cao Thanh Bình và Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê đã dự buổi tiếp xúc.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê: Xem xét đưa nội dung Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào chương trình kỳ họp HĐND TP.HCM tới đây-ông-phan-nguyen-nhu-khue-noi-ve-khu-do-thi-moi-thu-thiem-thu-duc (2).jpg
Buổi tiếp xúc cử tri TP Thủ Đức sáng ngày 3-7. Ảnh: THANH THÙY

Buổi tiếp xúc ghi nhận 27 lượt ý kiến của cử tri. Trong đó, nổi bật là các ý kiến tập trung vào việc giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cử tri Trần Canh cũng nêu ý kiến rằng dự án Vành đai 2 kéo dài quá lâu, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Từ đó, cử tri cho rằng cần xem xét lại giá đền bù hợp lý cho người dân. Chính quyền sau khi thực hiện việc đền bù xong cũng cần theo sát đời sống của người dân ra sao để có hỗ trợ kịp thời.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê: Xem xét đưa nội dung Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào chương trình kỳ họp HĐND TP.HCM tới đây-ông-phan-nguyen-nhu-khue-noi-ve-khu-do-thi-moi-thu-thiem-thu-duc (4).jpg
Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Thay mặt tổ đại biểu hai cấp, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết với trách nhiệm của mình, ông cũng đã có nhiều cuộc trao đổi với cử tri về Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM nhắc lại lời bản thân ông từng nói bốn năm trước, rằng chính quyền phải làm sao để vụ việc này tránh rơi vào trường hợp "trường ca Thủ Thiêm".

"Thành ủy TP Thủ Đức phải vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, xem đây là việc cần xem xét thấu đáo và làm ngay, không nên quá kéo dài. Điểm nào chưa gặp nhau thì cần trao đổi, tiếp xúc với người dân" - ông Phan Nguyễn Như Khuê nói.

Cũng theo ông, với vấn đề trong ranh hay ngoài ranh, Thành ủy TP Thủ Đức cũng nên cập nhật, có bước chuyển giao và báo cáo để các sở, ngành TP cùng xem xét, bóc tách vấn đề để có sự xem xét, cái nào vượt thẩm quyền thì báo cáo TP.HCM.

“Quan trọng là phải gặp gỡ, tiếp xúc để nghe và thấu hiểu những vướng mắc giữa các cấp chính quyền có liên quan” - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê: Xem xét đưa nội dung Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào chương trình kỳ họp HĐND TP.HCM tới đây-ông-phan-nguyen-nhu-khue-noi-ve-khu-do-thi-moi-thu-thiem-thu-duc.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: THANH THÙY

Nói thêm, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng chính quyền cần thông tin đến cử tri trực diện vào vấn đề. Có như vậy thì niềm tin của cử tri về luật pháp, bộ máy mới vững chắc hơn.

Nhân có Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân tại buổi tiếp xúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê gợi mở, trong kỳ họp HĐND tới đây (dự kiến diễn ra giữa tháng 7), tổ đại biểu HĐND có thể xem xét, đưa vấn đề về Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào chương trình kỳ họp.

"Tổ đại biểu HĐND chúng tôi sẽ có đề nghị các cơ quan liên quan báo cáo chi tiết về việc xem xét kiến nghị cử tri về Khu đô thị Thủ Thiêm. Nếu được, trong chương trình cho phép, HĐND TP sẽ đề nghị cơ quan liên quan trả lời trực tiếp tại diễn đàn HĐND TP để bà con cử tri nắm thông tin. Chỗ nào chưa gặp nhau, chỗ nào cần tiếp tục xem xét thì cũng cần thông tin rõ ràng trước cử tri" - ông Phan Nguyễn Như Khuê nói.

Ngập tại khu vực chợ Thủ Đức do thiết kế

Nêu thực trạng về ngập nặng khi mưa xuống tại khu vực chợ Thủ Đức, cử tri Nguyễn Văn Tài, phường Linh Trung nói chính quyền cần xem xét lại các phương án về chống ngập; xem lại thiết kế; tính toán lại lượng nước mưa và kích cỡ các cống thoát nước...

Ông đề nghị chính quyền TP Thủ Đức có phương án quyết liệt, chứ không thể làm ồ ạt, tốn tiền tỉ nhưng không hiệu quả và trách nhiệm của chủ đầu tư khi thực hiện các dự án này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.