Có thể công bố nguyên nhân cá chết bất thường vào ngày 29-6

(PLO)- Bộ Công an cho biết đang tiếp tục điều tra vụ hải sản chết hàng loạt tại miền Trung; đồng thời đã giao cho Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) tiến hành rà soát lại vụ án Minh “sâm”.
Ngày 27-6, tại cuộc họp thông báo tình hình, kết quả công tác công an sáu tháng đầu năm 2016, lãnh đạo Bộ Công an đã cung cấp nhiều thông tin đang được dư luận và báo chí quan tâm.
Công bố nguyên nhân cá chết vào ngày 29-6
Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến kết quả điều tra sự cố cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung vừa qua, Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), cho biết Bộ Công an được Chính phủ giao phối hợp với các cơ quan chức năng, đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT làm rõ nguyên nhân, xác minh vi phạm để xử lý.
“Việc này đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp. Tôi được biết khả năng trong ngày 29-6 sẽ họp báo công bố rõ nguyên nhân, đối tượng gây ra” - Trung tướng Vệ nói.
Có thể công bố nguyên nhân cá chết bất thường vào ngày 29-6 ảnh 1Người dân thu gom cá chết dạt vào bờ biển miền Trung. (Nguồn: TTXVN)
Trước đó, hiện tượng hải sản chết bất thường hàng loạt bắt đầu xảy ra từ ngày 6-4 tại Hà Tĩnh (khu vực cảng Vũng Áng và các xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà của thị xã Kỳ Anh), sau đó tiếp tục xảy ra tại các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị với số lượng và tần suất khác nhau.
Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 2-6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay ngay sau khi phát hiện cá chết bất thường, Thủ tướng, các phó Thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo tìm nguyên nhân. Hơn 30 bộ ngành, địa phương đã vào cuộc để thu thập chứng cứ, xác minh, tìm nguyên nhân. Chính phủ đã mời hàng trăm nhà khoa học trong nước, quốc tế cùng tham gia trên nguyên tắc phải khoa học, khách quan và chặt chẽ về tính pháp lý.

Có thể công bố nguyên nhân cá chết bất thường vào ngày 29-6 ảnh 2
Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an)

Đang rà soát vụ Minh “sâm” cùng đồng phạm
Cũng trả lời về vụ án Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh "sâm") cùng đồng phạm, Trung tướng Trần Văn Vệ cho biết vụ án này được Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) điều tra, phá án và hoàn tất hồ sơ, đề nghị VKSND Tối cao truy tố.
"Theo quy định pháp luật, TAND tỉnh Bắc Ninh đã độc lập xét xử. Sau khi có ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thì Bộ Công an tiếp tục giao cho C47 phối hợp cơ quan chức năng rà soát lại vụ án” - Trung tướng Trần Văn Vệ nói.
Trao đổi thêm, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cũng cho rằng vụ án được Bộ Công an điều tra và đã chuyển sang VKSND Tối cao để truy tố, toà án xét xử.
“Lực lượng công an chỉ điều tra, mức án của các bị cáo nặng hay nhẹ không thuộc thẩm quyền trách nhiệm của Bộ Công an” - Chánh văn phòng Bộ Công an cho hay.
Trước đó, ngày 1-6, TAND tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Minh 24 tháng tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản, các bị cáo còn lại từ 15 tháng tù treo đến 18 tháng 13 ngày tù về các tội cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Ngày 15-6, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đề nghị Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao xem xét kết quả việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án Nguyễn Ngọc Minh cùng đồng phạm để giải quyết tiếp vụ án theo trình tự tố tụng phúc thẩm đúng pháp luật, xử lý nghiêm tội phạm. Theo đó, thời gian qua các phương tiện truyền thông đưa nhiều tin bài phản ánh việc Nguyễn Ngọc Minh cùng đồng bọn là đối tượng "xã hội đen" bị TAND tỉnh Bắc Ninh đưa ra xét xử hình sự sơ thẩm ngày 1-6-2016 với mức án thấp, thông tin báo chí và dư luận xã hội không đồng tình.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo kiểm tra quá trình điều tra vụ án, sớm báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.