Cơ quan Thuế báo cáo vụ chưa truy thu 73 tỉ đồng thuế của doanh nghiệp ở Ninh Thuận

(PLO)- Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận chưa ban hành quyết định xử phạt, truy thu hơn 73 tỉ đồng thuế của hai công ty điện mặt trời.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-4, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Viện, Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XV, cho biết đã có văn bản báo cáo vụ chưa xử phạt, truy thu 73 tỉ đồng của Công ty CP Xuân Thiện Ninh Thuận và Công ty CP Xuân Thiện Thuận Bắc.

cục thuế tỉnh ninh thuận 3.jpg
Bộ phận một cửa Chi cục Thuế khu vực XV, trước đây là Trụ sở Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: H.H

Trước đó, Phòng Thanh tra – Kiểm tra Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận (nay thuộc Chi cục Thuế khu vực XV) có văn bản gửi lãnh đạo Cục Thuế, Phòng Kiểm tra nội bộ việc hơn hai năm qua chưa xử phạt, truy thu thuế của hai doanh nghiệp trên.

Theo Phòng Thanh tra – Kiểm tra, thực hiện quyết định của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận về kiểm tra thuế tại hai công ty trên, ngày 10-11- 2022, đoàn kiểm tra lập biên bản, dự thảo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế để truy thu, xử phạt, tính tiền chậm nộp đối với Công ty CP Xuân Thiện Ninh Thuận hơn 47,4 tỉ đồng, Công ty CP Xuân Thiện Thuận Bắc hơn 26 tỉ đồng.

Đoàn kiểm tra đã trình các dự thảo trên lên lãnh đạo Cục Thuế để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, theo Phòng Thanh tra – kiểm tra, đã hơn hai năm kể từ ngày ký biên bản kiểm tra thuế, lãnh đạo Cục Thuế Ninh Thuận vẫn chưa ký ban hành các quyết định trên để truy thu thuế nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Cũng theo Phòng Thanh tra – kiểm tra, hồ sơ gốc liên quan đến việc xử lý kết quả kiểm tra gồm biên bản kiểm tra, tờ trình, báo cáo, văn bản thẩm định, dự thảo quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và toàn bộ hồ sơ liên quan theo các quyết định kiểm tra trên do ông Đặng Dũng, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận, lưu giữ từ ngày 11-11-2022 đến nay.

cục thuế tỉnh ninh thuận 2.jpg
Dự án nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Thuận Bắc. Ảnh: H.H

Đến ngày 17-2, Phòng Thanh tra – kiểm tra có văn bản gửi ông Đặng Dũng và Phòng Kiểm tra nội bộ, cho rằng việc không ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế kịp thời đối với hai doanh nghiệp trên dẫn đến quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật.

Văn bản nêu: người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức liên quan nếu có lỗi trong việc để quá thời hạn mà không ra quyết định xử phạt thì bị xử lý theo quy định pháp luật.

Do đó, Phòng Thanh tra – kiểm tra báo cáo lãnh đạo Cục Thuế, Phòng Kiểm tra nội bộ để kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đến vụ việc để xử lý theo quy định, tránh thất thoát đối với ngân sách nhà nước.

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Vũ Quốc Hiệp, Trưởng phòng Thanh tra – kiểm tra, xác nhận đã ký văn bản trên. Ông Hiệp cũng cho biết ngoài hai trường hợp trên, không còn trường hợp nào phải kiến nghị xử lý tương tự.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Viện cho biết đã báo cáo lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực XV; đồng thời, làm việc với phòng Thanh tra – Kiểm tra để nắm lại vụ việc.

“Tôi chỉ mới nhận nhiệm vụ nên phải làm việc Phòng Thanh tra – Kiểm tra và cả anh Dũng (ông Đặng Dũng – pv). Sau đó, báo cáo với lãnh đạo Cục Thuế để xin ý kiến. Tôi sẽ thông tin ngay khi có ý kiến của Cục Thuế”- ông Nguyễn Văn Viện nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.