Cơ quan điều tra kiến nghị liên quan các vụ án khai thác khoáng sản trái phép của Tú “ác”

(PLO)- Cơ quan điều tra xác định vợ chồng tú “ác” và những người liên quan khai thác khoáng sản trái phép gây thiệt hại hơn 60 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-7, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Lâm Đồng có báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Long Thái Việt và Công ty TNHH Phương Nam- Bình Thuận.

Theo đó, Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan, trao đổi về rà soát đánh giá chất lượng khoáng sản tại mỏ cát bồi nền thuộc xã Sơn Mỹ của Công ty Long Thái Việt và mỏ cát bồi nền thuộc xã Tân Tiến cũ của Công ty Phương Nam- Bình Thuận cho Công an tỉnh Bình Thuận.

khai thác khoáng sản
Cơ quan điều tra đưa Trần Văn Thuận, tức Tú "ác" về nhà riêng khám xét. Ảnh PN.

Đối với nội dung kiến nghị xem xét thu hồi giấy phép, cho thuê đất hoặc không tiếp tục gia hạn hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Phương Nam – Bình Thuận và Công ty Long Thái Việt, Sở báo cáo là hai mỏ cát bồi nền nêu trên đang dừng hoạt động trong thời gian cơ quan cảnh sát điều tra vụ án.

Trong đó mỏ cát bồi nền của Công ty Long Thái Việt đã hết hạn giấy phép khai thác vào ngày 24-3. Đến nay, cơ quan thẩm quyền chưa có kết luận xử lý vụ án, do đó Sở NN&MT sẽ phối hợp Công an tỉnh rà soát quy định hiện hành để xem xét xử lý theo quy định.

Về việc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến Công ty Phương Nam – Bình Thuận, Sở NN&MT đã trình UBND tỉnh có quyết định về xử phạt vi phạm hành chính trong bảo vệ môi trường đối với Công ty này.

Riêng Công ty Long Thái Việt chưa xử lý vi phạm do nội dung vi phạm thuộc phạm vi điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra.

Từ nội dung trên, Sở NN&MT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&MT rà soát quy định Luật Địa chất và khoáng sản, phối hợp Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh thực hiện kiến nghị xem xét thu hồi giấy phép, cho thuê đất hoặc không tiếp tục gia hạn hoạt động khai thác khoáng sản đối với mỏ cát bồi nền của Công ty Phương Nam-Bình Thuận; rà soát tham mưu UBND tỉnh thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản theo đúng quy định, đình chỉ các mỏ khoáng sản có sai phạm nghiêm trọng…

UBND xã Sơn Mỹ và UBND xã Tân Hải tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản.

khai-thac-khoang-san-5-6261.jpg.jpg
Lực lượng chức năng khám xét nhà riêng Tú "ác". Ảnh PN.

Trước đó theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (PC03) đã kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Công ty Long Thái Việt thuộc xã Sơn Mỹ; vụ án trốn thuế xảy ra tại Công ty Phương Nam- Bình Thuận; vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Bình Thuận và TP.HCM và vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại xã Sơn Mỹ.

Qua kết luận điều tra, PC03 kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&MT kiểm tra, rà soát lại quy hoạch, công tác giám định chủng loại khoáng sản trong hoạt động cấp phép thăm dò, khai thác tại các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; thu hồi giấy phép, đình chỉ các mỏ khoáng sản không đạt yêu cầu hoặc hoặc có sai phạm nghiêm trọng.

Đồng thời, xem xét thu hồi giấy phép, cho thuê đất hoặc không tiếp tục gia hạn hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Phương Nam-Bình Thuận và Công ty Long Thái Việt theo quy định…

Như PLO đã thông tin, từ tháng 3-2024 đến tháng 10-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố 10 vụ án về các tội danh vi phạm các quy định về sử dụng đất đai; vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Theo đó, cơ quan điều tra bắt giam 11 người tại Bình Thuận và TPHCM; cấm đi khỏi nơi cư trú bốn bị can. Đến nay cơ quan điều tra đã xác định hành vi khai thác khoáng sản trái phép của nhóm bị can trên gây thiệt hại khoảng hơn 60 tỉ đồng.

khai-thac-khoang-san-1-2272.jpg.jpg
Lực lượng chức năng bắt tạm giam Hoàng Văn Thảo, giả danh Cục Cảnh sát hình sự chạy án. Ảnh PĐ.

Đối với đường dây khai thác khoáng sản của Trần Văn Thuận, tức Tú “ác’, cơ quan điều tra đã gặp khá nhiều khó khăn, kéo dài thời gian do Tú “ác” có nhiều kinh nghiệm đối phó; hoạt động theo kiểu “băng nhóm” gia đình khép kín, có nhiều thủ đoạn tạo chứng cứ để đối phó và tẩu tán nhanh tang vật.

Đặc biệt, Tú “ác’ có nhiều mối quan hệ ở khắp nơi, sẵn sàng đe dọa người tố cáo. Kết quả đã vô hiệu hóa toàn bộ hoạt động phạm tội của các đường dây khai thác khoáng sản trái phép này. Đồng thời chặn đứng việc hình thành đường dây, tổ chức tội phạm lừa đảo giả danh cán bộ Bộ Công an, VKSND tối cao lừa đảo để chạy án...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.