Có người nghe tiếng nổ bất thường ở Đắk Lắk, nghi của máy bay quân sự YAK-130 rơi

(PLO)- Người dân ở Đắk Lắk đã nghe tiếng nổ bất thường trong rừng, nghi là của máy bay quân sự YAK-130 rơi và đã báo tin đến lực lượng tìm kiếm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-11, trao đổi với PLO, Đại tá Trần Thanh Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu V, cho biết hiện lực lượng phòng không không quân, quân sự, chính quyền địa phương đang tham gia tìm kiếm tại vị trí nghi máy bay Y-130 rơi ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Video: Vụ nghi nổ máy bay quân sự, người dân kể gì?

"Tổng các lực lượng lên đến hàng nghìn người. Anh em đang tích cực tìm kiếm theo các định vị và thông tin từ người dân địa phương", Đại tá Hải thông tin.

máy bay rơi 110.jpg
Lực lượng vào rừng tìm kiếm máy bay. Ảnh: TIẾN THOẠI

Theo ghi nhận của PLO, vị trí tìm kiếm đang diễn ra ở khu vực Vườn Quốc gia Yok Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Có mặt tại buôn Đrang Phốc, xã Krông Na, chúng tôi ghi nhận hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, người dân và lực lượng dân quân tự vệ đã tỏa vào các cánh rừng để tìm kiếm.

Lực lượng không quân, nhiều xe thiết bị dò tìm cũng được điều động đến các cánh rừng để phối hợp tìm kiếm.

Nhiều người dân địa phương cho biết cả buôn đang xôn xao khi nhận được tin máy bay quân sự nghi rơi trên địa bàn. Vì vậy, khoảng 10 người dân tại buôn Đrang Phốc đã cùng vào rừng để dẫn đường, hỗ trợ lực lượng tìm kiếm.

Cũng theo người dân, có người trong buôn Đrang Phốc đã nghe tiếng nổ bất thường trong rừng. Do đó, người dân đã cung cấp thông tin để lực lượng chức năng có thông tin tìm kiếm.

Qua tìm hiểu, người nghe tiếng nổ bất thường là ông Đào Công Nguyên (58 tuổi, ngụ xã Krông Na).

Máy bay rơi 300.jpg
Ông Nguyên kể lại vụ việc. Ảnh: TIẾN THOẠI

Trao đổi với PLO, ông Nguyên cho biết khoảng 11 giờ trưa ngày 6-11, ông đang ở trong rẫy, thuộc địa phận xã Krông Na thì nghe tiếng nổ bất thường phía bên kia sông Sêrêpốk.

Cũng lời ông Nguyên, nghe tiếng nổ bất thường nhưng ông không biết là cái gì và cũng không quan tâm. Đến hôm nay, nghe tin lực lượng chức năng tìm kiếm máy bay rơi, ông Nguyên nghi ngờ tiếng nổ có thể là do máy bay rơi nên đã đến cung cấp thông tin.

“Vị trí máy bay rơi cách rẫy của tôi khoảng 2 đến 3 km, thuộc xã Krông Na, Vườn Quốc gia Yok Đôn. Sáng nay, tôi đã báo tin để lực lượng chức năng có thêm thông tin tìm kiếm”, ông Nguyên nói.

Như PLO đã thông tin, ngày 7-11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã nhận được thông tin từ Trung đoàn 940, thông báo về việc máy bay huấn luyện Yak-130 nghi rơi ở địa phận tỉnh Đắk Lắk.

máy bay rơi 114.jpg
Các lực lượng vẫn đang phối hợp tìm kiếm máy bay quân sự YAK-130 rơi. Ảnh: Minh Hoàng

Tuy nhiên, chưa xác định được vị trí máy bay rơi ở xã Ea Bung, huyện Ea Súp hay ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

“Chúng tôi phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự hai huyện Ea Súp, Buôn Đôn và cả người dân để tìm kiếm thông tin về vị trí máy bay rơi. Hiện chưa có bất kỳ thông tin nào liên quan. Tuy nhiên, có người nói đã nghe tiếng nổ và tiếng máy bay ở địa phận huyện Buôn Đôn”, nguồn tin cung cấp.

Thông tin về việc tìm kiếm, ông Phan Thanh Pha, Chủ tịch UBND xã Ea Bung, cho biết lực lượng quân sự xã cùng phối hợp tìm kiếm những vị trí tình nghi máy bay quân sự rơi trên địa bàn. Tuy nhiên, việc tìm kiếm chưa có kết quả.

Máy bay quân sự Yak-130, (số hiệu 210 D) được Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức bay huấn luyện ngày tại sân bay Phù Cát, bay bài 208, bay đường dài-không vực-xuyên mây trong điều kiện khí tượng phức tạp.

Chuyến bay do Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng, bay buồng trước và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, Chủ nhiệm bay, bay buồng sau.

máy bay rơi 111.jpg
Nhiều xe quân sự chở theo lực lượng tìm kiếm vào rừng. Ảnh: TIẾN THOẠI

Máy bay cất cánh lúc 9 giờ 55, đến 10 giờ 38 khi kết thúc bài bay về hạ cánh, phi công báo cáo tình trạng máy bay thả càng không ra, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý tình huống thả càng khẩn cấp nhưng vẫn không được.

Phi công đã báo cáo chỉ huy bay và được phép nhảy dù. Hai phi công đã nhảy dù lúc 10h51 tại khu vực Trường bắn TB2, Tây Sơn, Bình Định.

Quân chủng Phòng không - Không quân đã chủ trì phối hợp với các lực lượng của Quân khu 5 và các địa phương khẩn trương tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm cấp cứu mặt đất và trên không.

Đến rạng sáng 7-11, Đại tá Nguyễn Văn Sơn và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân đã được tìm thấy, đưa xuống núi và chuyển đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.