Có làng nghề ô nhiễm độc hại cao gấp 3.000 lần cho phép

(PL)- “Nhiều làng nghề người dân vẫn phải sống chung với ô nhiễm, chịu nhiều bệnh tật, tuổi thọ giảm sút. Tỉ lệ bệnh tật tại các khu vực ô nhiễm do làng nghề ngày một gia tăng.

Có những làng nghề mức độ ô nhiễm kim loại nặng độc hại cao gấp trên 3.000 lần quy định cho phép. Đây vấn đề đáng báo động!”. Thực tế này được Thứ trưởng Bộ TN&MT Bùi Cách Tuyến chỉ rõ tại tọa đàm Làng nghề Việt Nam do Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức ngày 20-4.

Theo ông Tuyến, hầu hết làng nghề đều không có biện pháp xử lý chất thải, các loại khí thải và nước thải, chất thải rắn đều xả trực tiếp ra môi trường. Đặc biệt là chất thải của các làng nghề tái chế chất thải như giấy, kim loại, nhựa và dệt nhuộm sử dụng hóa chất công nghiệp đang là vấn đề hết sức bức xúc, gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người dân. “Bài toán giữa lợi ích kinh tế mà những hoạt động này mang lại không thể bù đắp được những hao tổn về sức khỏe, môi trường và hậu họa cho tương lai mà chúng ta phải gánh chịu” - ông Tuyến nhấn mạnh.

Ông Tuyến đề nghị cần phải có kế hoạch xử lý triệt để những làng nghề gây ô nhiễm. Trước tiên, cần tập trung xử lý những cơ sở ô nhiễm nặng, tại những vùng rộng. Đồng thời, có chính sách giúp đỡ cho các cơ sở tự xử lý ô nhiễm tại chỗ.

Một thực trạng khác của làng nghề Việt Nam cũng được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam chỉ rõ. Hiện cả nước có trên 1.700 làng nghề truyền thống. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của làng nghề còn thấp, mẫu mã đơn điệu, chậm thay đổi, thiếu độ tinh xảo. Do vậy, sản phẩm làng nghề thiếu sức cạnh tranh, đây là yếu kém lớn nhất. “Sản phẩm là yếu tố mang tính sống còn của các làng nghề. Do vậy, cần phải tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã và hình thức đẹp mắt, thu hút được người tiêu dùng. Để làm được điều đó thì phải thường xuyên đầu tư hiện đại hóa công nghệ, cải tiến đổi mới phương pháp sản xuất, trau dồi tay nghề cho người lao động” - ông Lưu Duy Dần - Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam nhấn mạnh.

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.