Có hơn 4.000 F0 nằm trong vùng ảnh hưởng của bão Conson

(PLO)- "Hiện nay chúng ta có 6 tỉnh có nguy cơ bị ảnh hưởng của cơn bão Conson. Trong sáu tỉnh này có 29 huyện, thị xã đang có dịch COVID-19 với tổng số hơn 4.000 ca F0".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin trên được ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết vào trưa nay, 10-9.

Video: Hướng dẫn người dân cách phòng chống dịch COVID-19 khi đi sơ tán tránh bão. Nguồn: Tổng cục PCTT và Tổ chức Unicef.

Còn hơn 200 tàu nằm trong phạm vi ảnh hưởng của bão

. Phóng viên: Trong bối cảnh hiện nay, việc thực hiện vừa phòng chống bão vừa phòng COVID-19 đang được các địa phương triển khai như thế nào, thưa ông?

+ Ông Trần Quang Hoài: Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta đang thực hiện việc phòng chống bão trong tình hình hết sức khó khăn vì các địa phương đang tập trung vào việc phòng chống dịch COVID-19, nhưng không phải vì thế mà chúng ta sao nhãng.

Ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai. Ảnh: NGỌC HÀ

Hiện nay các bộ ngành, địa phương, đặc biệt là Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đang nỗ lực bám sát và theo dõi cũng như điều chỉnh các kịch bản để việc phòng chống cơn bão này đảm bảo an toàn trong bối cảnh của dịch COVID-19.

Ví dụ như với trên 71.000 tàu thuyền trong phạm vi ảnh hưởng của cơn bão này đều đã nắm được thông tin bão và di chuyển tránh trú để đảm bảo an toàn. Hiện chỉ còn 224 tàu thuyền với 2.000 lao động, nhiều nhất là của Quảng Nam, sau đó đến Quảng Ngãi, đang di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Song vấn đề mà chúng tôi lo lắng hơn cả là nếu bão đổ bộ vào đất liền thì vấn đề đảm bảo an toàn cho nhân dân ở khu vực đang có diễn biến dịch COVID-19 triển khai thế nào.

Có hơn 4.000 F0 trong vùng ảnh hưởng của bão Conson

. Vậy việc đảm bảo an toàn cho nhân dân ở khu vực đang có diễn biến dịch COVID-19 thì triển khai thế nào, thưa ông?

+ Hiện nay cơ quan phòng chống thiên tai cùng với các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão Conson đã xây dựng và tổng hợp chi tiết số lượng ở từng thôn bản, từng xã, tỉnh, huyện.

Theo đó, tổng hợp cho thấy chúng ta có 6 tỉnh có nguy cơ bị ảnh hưởng của cơn bão này với 29 huyện thị xã thì có tới hơn 4.000 ca F0. Với hơn 4.000 ca F0 này, tất cả địa phương đều đã xây dựng các kịch bản, phương án sơ tán để không bị lây nhiễm.

Dự báo đêm nay bão Conson bắt đầu ảnh hưởng ven biển các tỉnh miền Trung. Ảnh: VNDMS

Ví dụ như Nghệ An, số lượng các ca F0 ở khu vực ven biển tương đối lớn. Các đồng chí đã sàng lọc và sẵn sàng các phương án, bố trí lực lượng y tế sẽ đến xét nghiệm như thế nào, việc tách các F0 ra những khu vực nào.

Hiện đang ưu tiên các ca F0 đến tránh trú tại các khu vực độc lập ở các trường học mà học sinh đang học online và một số công trình công cộng khác. Hầu hết các địa phương đều triển khai rất quyết liệt.

Ngoài ra, hiện nay cũng vào đúng thời điểm khu vực miền Trung đang thu hoạch lúa mùa, lúa hè thu thì các địa phương cũng đang tập trung cao độ các máy móc để phục vụ cho công tác thu hoạch. Các kịch bản đều đã đưa ra và được xây dựng đầy đủ, được kiểm soát.

.Ông đánh giá thế nào về quá trình triển khai công tác vừa phải đảm bảo phòng chống bão, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19?

+ Đây là lần đầu trong công tác phòng chống thiên tai mà xuất hiện tình huống đó. Các cấp ngành cũng đang tập trung trong việc triển khai này.

Chúng tôi cũng đã xây dựng cuốn sổ tay về phòng chống dịch COVID-19 trong tình huống thiên tai có thể xảy ra. Thứ hai là có công văn gửi Bộ Y tế đề nghị hướng dẫn, đôn đốc chỉ đạo việc phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch COVID-19.

Bộ Y tế đã có hai văn bản rất kịp thời hướng dẫn cho các cơ quan y tế, các sở y tế khu vực vùng thiên tai. Ví dụ như F0 sàng lọc thế nào, di chuyển thế nào, di chuyển đi đâu và các trang thiết bị phục vụ cho việc điều trị F0, làm sao để không lây nhiễm ra cộng đồng. Các địa phương đều đã lên kịch bản và xây dựng cả phương án cung cấp lương thực thực phẩm cho khu vực có F0 như thế nào...

. Xin cảm ơn ông!

Tình hình dịch bệnh tại các địa phương ven biển

Tổng 4.280 ca F0 tại 6 tỉnh, thành phố 29 cụ thể như sau:

Thanh Hóa: 215 ca F0 tại 5 huyện (TP. Thanh hóa, Nga Sơn, Như Thanh, Nông Cống, TX. Nghi Sơn).

Nghệ An 1.105 ca F0 tại 6 huyện (TP. Vinh, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Nam Đàn ).

Quảng Bình 928 ca F0 tại 3 huyện (Đồng Hới, Bố Trạch, Tuyên Hóa);

Đà Nẵng 1.524 ca F0 tại 7 quận (quận Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang).

Thừa Thiên Huế 322 ca F0 tại 5 huyện (Phong Điền, Nam Đông, Phú Lộc, TP. Huế, Quảng Điền, Phú Vang).

Quãng Ngãi 185 ca F0 tại 2 huyện (Bình Sơn, TP.Quãng Ngãi).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.