Có hồ sơ dự án luật làm trên... những ‘bản nháp’?

(PL)- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đã đặt ra vấn đề này tại phiên họp chiều 16-4 của Ủy ban Thường vụ QH khi cho ý kiến về đề nghị chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và việc điều chỉnh chương trình năm 2018.

Trước đó, tại phiên họp này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đánh giá việc lập và triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh còn nhiều hạn chế, một số dự án luật chưa được chuẩn bị kỹ, tình trạng xin lùi, rút, bổ sung dự án vào chương trình vẫn diễn ra thường xuyên.

Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho rằng những dự án luật đã bố trí vào chương trình, báo cáo cử tri nhưng lại xin rút ra thì rất khó coi. Ông dẫn chứng ngay phiên họp Ủy ban Thường vụ QH lần này cũng có nhiều dự luật đến phút chót mới xin rút ra vì chưa chuẩn bị kịp.

 “Tại sao hạn chế, tồn tại trong lập và triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh kéo dài hàng chục năm và ngày càng có dấu hiệu nặng hơn?” - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đặt câu hỏi.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nêu ý kiến tại phiên họp.  Ảnh: QH

Bà Nga cho rằng nguyên nhân do không nghiêm, ngay cả báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật cũng không chỉ ra một bộ nào, cơ quan liên quan nào làm luật không tốt. Thực tế này dẫn tới tình trạng mấy năm nay, các ủy ban của QH vùi đầu vào làm luật, không còn thời gian đi giám sát.

Bà Nga cũng chỉ ra thực tế có những hồ sơ dự án luật, nhiều tài liệu quan trọng làm trên “bản nháp”, như báo cáo đánh giá tác động thì hầu như 100% không ai ký, đóng dấu.

“Vậy đánh giá tác động chính sách này của ai, của một chuyên viên hay vụ trưởng, phó vụ trưởng?” - bà Nga hỏi và dẫn ba dự luật là quản lý phát triển đô thị, chăn nuôi, trồng trọt, hồ sơ chỉ là “bản nháp” vì không ai ký nhưng vẫn thẩm định, cho qua bình thường.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp sau đó đề nghị Ủy ban Thường vụ QH xem xét nghiêm túc vấn đề này và cho kiểm tra lại tất cả hồ sơ trình dự án luật, với những dự luật nếu tài liệu không ký, đóng dấu thì khoan trình.

Bà Lê Thị Nga cũng đề nghị khắc phục tình trạng “nước đến chân mới nhảy”, gửi hồ sơ các dự luật chậm làm ảnh hưởng đến chất lượng luật. Bà cũng yêu cầu Chính phủ trả lời câu hỏi về tính ổn định của hệ thống pháp luật như thế nào, bởi người dân không yên tâm, nhà đầu tư cũng không yên tâm khi chính sách thay đổi liên tục... 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.