Cô giáo khởi kiện hiệu trưởng đòi bồi thường 520 triệu đồng

Chiều 5.9, TAND TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đã triệu tập bà Nguyễn Thị Minh Đệ, nguyên giáo viên Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, để yêu cầu cung cấp chứng cứ liên quan đến vụ kiện dân sự.

Bà Đệ là người khởi kiện ông Nguyễn Tấn Hào, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên), đòi bồi thường hơn nửa tỉ đồng.

Bà Đệ cho biết, từ năm 1999, bà được giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên phân bổ về giảng dạy môn Hóa học tại Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

Nhưng kể từ tháng 4.2011 đến tháng 8.2012, ông Hào đã chỉ đạo kế toán cắt toàn bộ lương, các khoản phụ cấp của bà.

Cô giáo khởi kiện hiệu trưởng đòi bồi thường 520 triệu đồng ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Minh Đệ đã vất vả nhiều năm liền để làm sáng tỏ chuyện mình bị trù dập - Ảnh: Đức Huy
Bà Đệ cho rằng, việc làm này của ông Hào là không đúng, làm ảnh hưởng đến đời sống, uy tín và tinh thần của bà. Vì vậy, bà Đệ đã khởi kiện ông Hào ra tòa để đòi lại 17 tháng lương và phụ cấp, bồi thường về tổn thất tinh thần, xâm phạm sức khỏe do bảo hiểm y tế bị cắt với tổng số tiền 520 triệu đồng. Trước khi khởi kiện, bà Đệ đã gửi đơn đến Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên để tố cáo ông Nguyễn Văn Tá, Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Yên, ông Hào và bà Đinh Thị Tuyết (tổ trưởng môn Hóa của Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh) vì cho rằng bà bị trù dập sau khi phản ánh việc ra đề sai của giáo viên bộ môn Hóa. Từ đơn tố cáo của bà Đệ, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đã vào cuộc và kết luận tại văn bản số 713CV/UBKTTU trả lời đơn tố cáo của bà Đệ. Theo nội dung văn bản này, ông Tá có một số vi phạm, khuyết điểm như giải quyết đơn tố cáo không đúng quy định của pháp luật; thiếu trách nhiệm trong quản lý, thiếu kiểm tra chấn chỉnh để một số cán bộ Trường chuyên Lương Văn Chánh có hành vi trù dập người tố cáo; có biểu hiện bao che cho những khuyết điểm, vi phạm của ông Hào; thực hiện không kịp thời, không nghiêm túc quyết định 737 và công văn 1435 của UBND tỉnh Phú Yên; quyết định điều động bà Đệ chuyển trường không thực hiện đầy đủ theo quy trình. Theo UBKT Tỉnh ủy Phú Yên, do ông Tá có thời gian công tác lâu năm và có cống hiến cho ngành GD-ĐT tỉnh Phú Yên, sắp nghỉ hưu và khuyết điểm, vi phạm xảy ra có những yếu tố khách quan nên chỉ xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm. Riêng ông Hào và bà Tuyết, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị UBKT Thành ủy Tuy Hòa tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật. Sau khi có kết luận, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đã kiến nghị UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết các chế độ cho bà Đệ theo quy định.
Theo Đức Huy (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.