Cô gái theo người yêu đi cắt khóa, trộm hơn 200 điện thoại

(PLO)- Đợi người yêu cắt khóa, cô gái đột nhập lấy đi nhiều điện thoại lẫn đồng hồ.

Ngày 23-1, đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột ( Đắk Lắk) tiếp tục lấy lời khai ba nghi phạm trộm cắp trên 200 chiếc điện thoại di động của người dân.

Tuấn và Tiến tại cơ quan công an

Họ gồm Trần Xuân Tuấn, Nguyễn Đức Minh Tiến (cùng xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin), H’Ana Êban (xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột). Do H’Ana Êban đang bị bệnh nên được cho nhập viện điều trị dưới sự giám sát của lực lượng Công an.

Thông tin ban đầu, đêm 9-1, Tuấn mang theo kìm cộng lực rồi rủ bạn gái H’Ana đến tiệm điện thoại của bà Trần Ngọc Ca Giao (42 tuổi, ở xã Cư Êbur, Tp.Buôn Ma Thuột). Tuấn cắt các ổ khóa rồi cả hai đột nhập vào trong lấy trên 200 chiếc điện thoại di động các loại và 13 đồng hồ đeo tay.

Sau khi trộm cắp được số tài sản trên, Tuấn và bạn gái đã đem cầm cố, bán đi một lượng lớn để lấy tiền tiêu xài, ăn chơi. Đến ngày 21-1, khi Tuấn đem 2 chiếc đồng hồ cùng 5 chiếc điện thoại di động đi tiêu thụ tiếp thì bị công an TP.Buôn Ma Thuột phát hiện, bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Tuấn khai nhận trước đó, đêm 31-12-2018  đã cùng Tiến thực hiện việc đột nhập tương tự vào tiệm điện thoại đi động của anh Nguyễn Thái Trường ở xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột trộm hơn 20 chiếc điện thoại di động các loại.

Hiện đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Buôn Ma Thuột đã truy thu được gần 100 chiếc điện thoại di động và trên 10 chiếc đồng hồ là tang vật.

Được biết Tuấn từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và nghiện ma túy nhiều năm nay. Tiến thì có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.