Có dự án ở Hà Nội 2 năm chưa xong thủ tục gia hạn đầu tư

(PLO)- Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội Vũ Đức Bảo cho rằng nguyên nhân khiến nhiều dự án tại Hà Nội chậm tiến độ là do vướng mắc về thủ tục hành chính và thẩm quyền…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-7, HĐND TP Hà Nội đã tổ chức chất vấn về hàng loạt dự án chậm tiến độ. Tại phiên chất vấn, đại biểu Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội cho rằng HĐND TP chọn vấn đề trả lời chất vấn như các dự án chậm tiến độ là rất trúng và đúng, đáp ứng mong mỏi của cử tri cũng như các quận huyện.

Theo ông Bảo, hiện nay thành phố có trên 400 dự án chậm tiến độ. Có dự án không phải chỉ chậm 1 năm mà cả chục năm nay. Vậy nên có nghi ngờ về những lời hứa của các sở ngành. Ông cho rằng những lời hứa phải được thực hiện tốt, muốn làm tốt thì phải xác định vấn đề mấu chốt là gì...

“Mấu chốt để đẩy nhanh tiến độ các dự án là về thẩm quyền, đặc biệt là thủ tục hành chính và phải tập trung vấn đề này. Có những dự án mà chỉ thủ tục gia hạn đầu tư nhưng đã 2 năm rồi không thực hiện xong” - ông Bảo nói.

Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội Vũ Đức Bảo

Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội Vũ Đức Bảo

Ông Bảo cho hay vừa qua, BCH Đảng bộ TP Hà Nội đã có phiên thảo luận về vấn đề thủ tục hành chính, thẩm quyền. Qua rà soát có khoảng 1.890 thủ tục tục hành chính thuộc thẩm quyền thành phố, 1.154 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền các sở ngành.

“Nếu chúng ta tháo gỡ được vấn đề này thì chắc chắn hơn 400 dự án chậm tiến độ mới triển khai nhanh được. Tôi tin những lời hứa của các sở ngành mới thực hiện được” - ông Bảo nói.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho rằng phải tập trung đi thẳng vào vấn đề lớn, vấn đề mấu chốt, phải tập trung bàn về thủ tục hành chính, bàn về phân cấp phân quyền. Phải phân cấp phân quyền rõ ràng cho quận huyện thì các dự án mới được thực hiện được và lời hứa của các sở ngành mới có khả năng tổ chức thực hiện được.

"Như bây giờ thì việc gì cũng về thành phố. Thậm chí cưỡng chế giải phóng mặt, bằng quận huyện muốn làm thì cũng phải xin thành phố đồng ý mới được làm. Chúng ta nên hạn chế chất vấn các quận huyện vì người ta không có thẩm quyền" - ông Bảo nêu.

Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội đề nghị UBND Hà Nội chốt thời gian thực hiện chủ trương là phân cấp phân quyền cho các sở ngành, quận huyện theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ TP Hà Nội.

“Tới tháng 9 này UBND có trình được HĐND việc phân cấp, phân quyền này không. Nội dung này đã lỡ 3 kỳ họp rồi, chủ trương là 2021 phải thông qua vấn đề này nhưng liên tục hoãn?” - ông Bảo nói đồng thời đề nghị, HĐND kiên quyết đưa vấn đề này ra để bàn tại kỳ họp tháng 9, nếu không “nội dung này sẽ tiếp tục lại lỡ hẹn".

Dự án chẩm tiến độ, chất vấn HĐND TP Hà Nội, phân cấp, phân quyền

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.