Cổ động viên bóng đá đốt pháo: Vui thôi, đừng vui quá!

(PLO)- Không chỉ bị phạt hành chính, những người đốt pháo sẽ bị các đơn vị nghiệp vụ lưu hồ sơ.

Bàn tay bị bỏng nặng do người khác đốt pháo ảnh hưởng.

“Đốt pháo vui mà, đẹp mà”, “xem chung kết AFF Cup 2018 không có pháo sáng lại mất vui”, nhiều người vẫn nói vậy khi xem pháo sáng rực rỡ trên phố đi bộ, các tuyến đường đi bão. Vậy tại sao những người đốt pháo lại bị bắt? Không phải tự nhiên mà pháo bị cấm.

Bỏng nặng vì pháo

Đốt pháo sáng không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mình mà còn những người khác: nhẹ thì bỏng nặng, ngất xỉu, nặng là cháy nhà, chết người vì không dễ dập tắt. Pháo sáng đặc biệt nguy hiểm với những người có bệnh về hô hấp.

Với nhiệt độ dao động từ vài trăm đến vài nghìn độ C, nhiều loại pháo sáng có thể làm cháy quần áo trong vài giây, gây bỏng nặng, tàn tật vĩnh viễn.

Trong đêm chung kết AFF Cup 2018 lượt đi giữa Việt Nam-Malaysia, hai chiến sĩ Công an quận 1 bị bỏng nặng khi những người hâm mộ bóng đá quá khích nổ pháo chống trả.

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 cho biết chỉ riêng đêm và rạng sáng chung kết lượt đi, Công an quận 1 đã bắt và xử phạt hơn 20 trường hợp đốt pháo trên địa bàn.

Chiến sĩ bị bỏng khi những người hâm mộ bóng đá quá khích nổ pháo chống trả. Với những người sức khỏe yếu, khí độc từ pháo có thể khiến họ ngất xỉu.

“Hầu hết người dân mua pháo trôi nổi trên thị trường, rất nguy hiểm. Đốt pháo tỏa nhiệt gây cháy nổ, bên cạnh đó khói độc từ pháo sẽ khiến những người sức khỏe yếu bị khó thở, ngất xỉu. Lượng nhiệt tỏa ra từ pháo rất lớn, có thể gây bỏng cho chính người đốt pháo và những người xung quanh, đau thấu xương. Kể cả dập nước cũng không thể tắt ngay được, dẫn tới bỏng, hỏa hoạn”, vị lãnh đạo này cho biết.

“100% công an quận, huyện TP.HCM trực chiến, những đối tượng đốt pháo sẽ bị xử lý nghiêm”, một lãnh đạo công an quận TP.HCM cho hay.

Trung tá Mai Thống Nhất, Đội trưởng Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM), cho biết 100% lực lượng cán bộ, chiến sĩ Đội 3 đều tham gia trực chiến tại các điểm vui chơi, nơi tập trung đông người: Phố đi bộ, nhà thờ Đức Bà… nhằm đảm bảo an ninh trật tự và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Đốt pháo sẽ bị lưu hồ sơ

Một lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 cho biết: Những đối tượng đốt pháo (pháo sáng, pháo nổ) không chỉ bị phạt hành chính mà còn bị lưu hồ sơ gửi các phòng nghiệp vụ.

Vui thôi, đừng vui quá!

“Mức phạt hành chính đối với những trường hợp đốt pháo khoảng gần 2 triệu đồng, theo quy định của pháp luật. Nhưng nguy hiểm nhất là những người này sẽ bị lưu hồ sơ gửi các phòng nghiệp vụ”, vị lãnh đạo cho hay.

Chiều 15-12, Huyền My và bạn có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ sớm mong chọn cho mình chỗ ngồi đẹp trước giờ bóng lăn. Cô kể chuyện, ngày trước thấy pháo sáng, pháo nổ thì vui nhưng giờ thì… hết hồn. “Đứng xa thì thấy vui, thấy đẹp, chứ ở ngay kế thì… chịu. Nghe nổ mà muốn rớt tim ra ngoài, tưởng thủng màng nhĩ luôn rồi”, Huyền My kể chuyện.

Ở trận bán kết Asiad 2018 gặp Olympic Hàn Quốc, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từng phải nộp phạt 12.500 USD (gần 300 triệu đồng) vì để CĐV đốt pháo sáng trên khán đài. 

Theo plo.vn, trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc ở bán kết môn bóng đá nam Asiad  18, một số CĐV quá khích đã đốt pháo sáng trên khán đài SVĐ Pakansari (Indoensia). VFF phải nhận án phạt từ AFC với số tiền là 12.500 USD (gần 300 triệu đồng).  

AFC cũng đưa ra cảnh báo nếu CĐV Việt Nam tiếp tục đốt pháo sáng trong các trận đấu quốc tế của các ĐTQG Việt Nam, bóng đá Việt Nam sẽ phải đối diện với hình thức kỷ luật nặng hơn như đá sân trung lập thi đấu hoặc đóng cửa sân thi đấu.

Chỉ lát nữa thôi sẽ diễn ra chung kết lượt về giữa Việt Nam-Malaysia. Mỗi người sẽ có một cách thể hiện tình yêu với đội tuyển bóng đá Việt Nam, nhưng nếu cách thể hiện đó khiến đội tuyển mình yêu quý bị phạt, gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh thì liệu có đáng?

Mong bạn sẽ là một cổ động viên bóng đá văn minh!

Bắn 2 phát chỉ thiên trong dòng người đi bão ở quận 1

Sau đêm chung kết lượt đi giữa Việt Nam-Malayssia, dòng người xuống đổ xuống đi bão, đã có nhiều cổ động viên quá khích đốt pháo sáng rực trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, quận 1.

Cổ động viên bóng đá đốt pháo: Vui thôi, đừng vui quá! ảnh 4
Cổ động viên đốt pháo sáng rực trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1. Ảnh: L.THOA

Tại đường Trần Hưng Đạo, đoạn giữa Đề Thám và Nguyễn Khắc Nhu, liên tiếp nhiều trường hợp nam thanh niên đốt pháo sáng đỏ rực. Việc này khiến hàng trăm người dân tụ tập kín cả khu vực này, gây nhiều náo loạn, phức tạp.

Lập tức, lực lượng Cảnh sát hình sự, cảnh sát khu vực, cơ động, BVDP và trật tự đô thị đã xuất hiện để bắt những người đốt pháo sáng này và đưa về trụ sở công an để xử lý những bước tiếp theo.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút, một ngòi pháo sáng khác lại được bắn lên trên đường Trần Hưng Đạo, gần đoạn giao với Nguyễn Thái Học. Người dân tụ tập rất đông. Lập tức, lực lượng chức năng đã đến, công an đã bắt chỉ thiên hai phát và sau đó đã ập đến kiểm tra xe của đối tượng nghi vấn.

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.