‘Có căn cứ ông Lê Hùng Sơn, cựu Bí thư Cô Tô giao cấu với thuộc cấp’

(PLO)- Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết có căn cứ cho thấy ông Lê Hùng Sơn, cựu Bí thư Huyện ủy Cô Tô giao cấu với nữ nhân viên cấp dưới.

Tại cuộc họp báo của Bộ Công an vào chiều nay, 28-12, phóng viên đặt câu hỏi có hay không việc ông Lê Hùng Sơn, cựu Bí thư Huyện ủy Cô Tô (Quảng Ninh) có hành vi cưỡng dâm đối với nữ nhân viên cấp dưới?

Trả lời vấn đề này, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết vào khoảng 20 giờ 05 ngày 10-11, chị LMH đến trực ban Công an huyện Cô Tô trình báo việc ông Lê Hùng Sơn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện có hành vi hiếp dâm chị tại khách sạn trên địa bàn vào tối cùng ngày.

Ông Lê Hùng Sơn, cựu Bí thư Huyện ủy Cô Tô (Quảng Ninh).

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Cô Tô đã báo cáo Công an tỉnh Quảng Ninh.

Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận, điều tra theo quy định; đồng thời báo cáo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về sự việc nêu trên.

Ngày 12-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định phân công giải quyết tin báo nguồn tin về tội phạm theo Thông tư số 01/2021, các quy định Trung ương đối với việc tố giác tội phạm của chị LMH để tiến hành theo các quy định của pháp luật.

Thời điểm tố giác của chị H với ông Lê Hùng Sơn, ông Sơn đang là Tỉnh ủy viên, đảng viên thuộc diện quản lý của Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Căn cứ các quy định, Công an tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và vụ việc đã được đưa vào diện theo dõi chỉ đạo.

Kết quả điều tra xác định tại khách sạn, việc ông Sơn giao cấu với chị H vào tối 10-11 là có căn cứ.

Hiện vụ việc đang trong thời gian giải quyết nguồn tin về tội phạm và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh, thường xuyên phối hợp với VKSND tỉnh để nghiên cứu, đánh giá các chứng cứ.

Trước đó, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy ông Sơn với cương vị là Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm của Ban Thường vụ Huyện uỷ Cô Tô; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương; thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, sống buông thả, quan hệ bất chính với nhân viên dưới quyền, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và tiêu chuẩn cấp uỷ viên.

Những vi phạm của ông Lê Hùng Sơn gây dư luận rất xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm mất uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông Sơn.

Ban Bí thư đánh giá vi phạm của ông Lê Hùng Sơn là rất nghiêm trọng, làm tổn hại đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị công tác và của cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Hùng Sơn.

Ban Bí thư cũng giao các cơ quan chức năng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ đối với ông Lê Hùng Sơn nêu trên theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.