'Có bộ trưởng nói: Nếu Bộ tôi giảm 30-40% biên chế cũng chẳng hề hấn gì'

(PLO)- “Có đồng chí Bộ trưởng nói với tôi rằng nếu Bộ tôi giảm 30-40% biên chế cũng chẳng hề hấn gì” - Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim chia sẻ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-11, Quốc hội tiếp tục thảo luận phiên toàn thể tại hội trường.

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hà Sỹ Đồng (Đoàn Quảng Trị) nêu thực trạng nhiều nhân lực khu vực công chuyển sang khu vực tư, trong đó phần lớn là nhân lực chất lượng cao. Việc thu hút nhân tài vào khu vực công vẫn còn gặp khó khăn nhất định. Mức lương khởi điểm của công chức không đủ thuê nhà ở tại các thành phố lớn.

tinh-giam-bien-che-dong.jpg
Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (Đoàn Quảng Trị)

Liên quan đến vấn để thể chế - “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, được nói nhiều thời gian qua, ĐB Đồng nhắc lại tại thảo luận tổ, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng khẳng định các luật về đầu tư có nhiều điểm mới rất đột phá, giải phóng được sức sản xuất, khơi thông được các nguồn lực, nhất là những lĩnh vực mới.

"Nhưng theo tôi, để gỡ được điểm nghẽn thể chế thì rất cần tháo gỡ về nhân lực. Bởi, nhân lực thực sự cũng đang bị nghẽn", ông Đồng nêu quan điểm.

Theo ĐB Đồng, thời gian qua, việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách tiền lương được nhắc đến rất nhiều. Báo cáo của Bộ Nội vụ cho biết việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, ở kỳ họp này có nhiều đại biểu phát biểu, những tranh luận kéo dài về việc chữa bệnh cán bộ công chức sợ sai, sợ trách nhiệm. Kết quả xếp loại chất lượng công chức trong năm 2023 chỉ có 6,57% là không hoàn thành nhiệm vụ, còn lại đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dẫn phát biểu của Tổng Bí thư về việc 70% ngân sách dùng cho chi thường xuyên, trả lương không còn tiền để đầu tư phát triển, ĐB Đồng đặt câu hỏi: “Vậy thì tinh giản biên chế đã thực sự đạt yêu cầu chưa?”.

Về cải cách tiền lương, ĐB Đồng nhấn mạnh không thể phủ nhận nỗ lực tăng lương cơ sở 30% của năm nay. Tuy nhiên, theo ông mức lương này chỉ đủ cho một cán bộ, công chức mới tuyển dụng chi tiêu hết sức tằn tiện mới đủ sống.

Theo đó, ĐB Đồng đề nghị Chính phủ cần có những đột phá về nhân lực mới gỡ được những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển của đất nước.

Đại biểu Quốc hội
Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim (Đoàn Nam Định)

Phát biểu tranh luận về nguồn nhân lực, ĐB Vũ Trọng Kim (Đoàn Nam Định) cho rằng Việt Nam cần nhanh chóng nghiên cứu có chính sách về dân số, trước thách thức già hóa dân số. Bởi có nguồn nhân lực tốt mới có thể giữ đà tăng trưởng 6-7% cho những năm tới và chuẩn bị kỹ để làm chủ nền công nghiệp, công nghệ cao sẽ đến trong tương lai gần.

“Trong báo cáo của Chính phủ không nêu về chính sách liên quan đến dân số, dự thảo nghị quyết cũng không nêu về vấn đề này” – ông Kim nói.

Về vấn đề tinh giản biên chế bộ máy hành chính cấp huyện, xã, đại biểu đề nghị cần "cách mạng hóa" về biên chế, bộ máy từ Trung ương đến địa phương.

“Có đồng chí Bộ trưởng nói với tôi rằng nếu Bộ tôi giảm 30-40% biên chế cũng chẳng hề hấn gì” - Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim chia sẻ và cho rằng giảm biên chế có hai tác dụng: giảm người sách nhiễu và tăng được lương người mẫn cán, cán bộ chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.