'Có 5% thôi mà các đồng chí cứ băn khoăn mãi'

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Tài chính đồng tình mức thuế thu nhập doanh nghiệp với tất cả các cơ quan báo chí là 10%, đồng thời sẽ phối hợp với Ủy ban Kinh tế và Tài chính để tiếp thu vấn đề này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều qua (10-3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).

Một nội dung được các đại biểu quan tâm, nêu ý kiến là tại dự thảo luật lần này đã đưa ra quy định giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cơ quan báo điện tử, truyền hình, phát thanh từ 20% xuống 15% và báo in thì giữ nguyên mức thuế là 10%.

'Có 5% thôi mà các đồng chí cứ băn khoăn mãi' thuế thu nhập doanh nghiệp thuế cơ quan báo chí
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: QH

"Tôi thấy chưa thỏa đáng"

Về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, cho biết tại kỳ họp thứ 8 các đại biểu đã có ý kiến đề nghị nên áp dụng mức thuế giống nhau cho tất cả các loại hình cơ quan báo chí là 10%. Ông cũng đã nhiều lần đề nghị về vấn đề này.

Theo ông Vinh, khi tiếp thu, giải trình dự án luật tại kỳ họp 8, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khi đó là Bộ trưởng Bộ Tài Chính – cơ quan chủ trì soạn thảo luật đã hai lần nói sẽ tiếp thu. Tuy nhiên, hiện nay khi xem dự thảo luật mới nhất thì “không thấy tiếp thu ý này”.

Nêu lại vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhìn nhận trong một cơ quan báo chí thì báo in hay báo hình, báo nói, báo điện tử cũng là một cơ quan báo chí.

Bây giờ đặt ra hai mức thế này và nói vì để cho cân bằng chỗ khác, báo in cứ giữ, thực hiện tiếp, còn các loại hình báo khác giảm 5%, tôi cảm thấy chưa thỏa đáng” – ông Vinh nói và dẫn chứng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) lâu nay vận hành theo cơ chế tự chủ, không dùng tiền ngân sách nhà nước, tự hoạt động để có nguồn thu.

"VTV thực hiện các nhiệm vụ cho quốc gia, bây giờ thuế này mình tính từng đồng một và họ không được áp dụng mức thuế ưu đãi là 10% như báo in. Nếu bây giờ VTV thực thi chính sách và phim Việt Nam phải có tỉ lệ nhất định trên sóng của Đài Truyền hình Quốc gia, báo cáo là họ phải tự lo hết, tất cả nội dung phải tự làm, tự lo, tự sản xuất.

Nhưng chúng ta có 5% thôi mà các đồng chí cứ băn khoăn mãi. Thực ra tôi nghĩ phần này đưa về một mức để cho các cơ quan báo chí thấy có sự công bằng”– ông Vinh phát biểu và khẳng định đây là lần cuối cùng ông nói về vấn đề này.

co-5-thoi-ma-cac-dong-chi-cu-ban-khoan-mai-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-thue-co-quan-bao-chi-tran-thanh-man.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu ý kiến tại phiên thảo luận. Ảnh: QH

Đồng ý áp dụng một mức là 10%

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay vấn đề thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan báo chí đã được nhiều đại biểu đề cập đến, ngay ông Nguyễn Đắc Vinh cũng đã nhiều lần đề cập tại họp Thường vụ Quốc hội, đại diện cơ quan soạn thảo cũng cho biết sẽ tiếp thu.

“Tôi đề nghị Bộ Tài chính nghiêm túc tiếp thu, không xử lý được thì phải giải trình cho rõ và đầy đủ” – ông Mẫn nói và cho rằng bây giờ đã đến thời điểm chín muồi.

cao-anh-tuan-bo-tai-chinh.png
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn. Ảnh: QH

Giải trình sau đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết trước đây Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc có hứa tại Quốc hội sẽ tiếp thu, sau đó chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, rà soát.

Hiện nay, các cơ quan báo chí cũng đang được thực hiện rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy nên cũng rất khó khăn. “Chúng tôi cũng đồng tình với việc đưa về một mức 10% thì phù hợp. Chúng tôi sẽ phối hợp với Ủy ban Kinh tế và Tài chính để tiếp thu”– ông Tuấn nói.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 8, thảo luận ở hội trường về dự án luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị áp dụng một mức thuế là 10% cho tất cả các loại hình cơ quan báo chí, không phân biệt báo in hay các loại hình báo chí khác như dự thảo.

Giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội khi đó, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho hay nếu Quốc hội đồng ý, với báo in và các loại hình khác mức thuế là 10%. Ban soạn thảo đã trao đổi với cơ quan thẩm tra thống nhất nội dung này để giúp đỡ các cơ quan báo chí.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.