Clinton-Trump bắt đầu tranh luận vào đầu tuần sau

(PLO) - Clinton-Trump bắt đầu tranh luận vào đầu tuần sau 26-9 tại đại học Hofstra (New York). Bà Clinton được đánh giá có lợi thế hơn.

Cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton và Cộng hòa Donald Trump sẽ diễn ra vào đầu tuần sau 26-9.

Cuộc tranh luận kéo dài 90 phút này sẽ diễn ra tại đại học Hofstra bên ngoài TP New York, được truyền hình trực tiếp vào khung giờ vàng ở Mỹ. Ước tính sẽ có hàng chục triệu người Mỹ theo dõi cuộc tranh luận, kỷ lục người xem các cuộc tranh luận tổng thống trước đây có thể sẽ bị phá.

Theo các chuyên gia, hai ứng viên sẽ phải hết sức cẩn trọng vì bất kỳ lời nói, thậm chí chỉ là ánh mắt, cử chỉ cũng có thể ảnh hưởng đến sự ủng hộ của cử tri.

Một số nhà phân tích cho rằng ưu thế bà Clinton – vốn có kinh nghiệm chính trường nhiều năm khi là cựu ngoại trưởng, cựu nghị sĩ – đang nhỉnh hơn ông Trump một chút.

Theo AFP thì bà Clinton đã chuẩn bị rất kỹ càng cho cuộc đối đầu sắp tới với ông Trump. Bà nghiên cứu cẩn thận các cuộc tranh luận của ông Trump với các ứng viên Cộng hòa khác trong giai đoạn bầu cử sơ bộ. Bà Clinton thậm chí còn tư vấn các nhà tâm lý để hiểu hơn về nhược điểm của đối thủ.

Điều gây khó khăn cho bà Clinton không chỉ là các quan điểm trái ngược của ông Trump trong nhiều vấn đề chính sách mà còn là tính cách không kiên định, hay thay đổi và cả thái độ khó lường lúc bình tĩnh lúc hiếu chiến của ông Trump.

“Tôi không biết ông Trump sẽ thể hiện mình như thế nào trong buổi tranh luận tới. Có thể ông ấy sẽ cố gắng thể hiện nghiêm nghị như một tổng thống, cũng có thể ông ấy sẽ lại sỉ nhục ai đó và hiếu chiến về một số vấn đề.” bà Clinton nói với người ủng hộ trong một sự kiện gây quỹ gần đây.

Bà Clinton và ông Trump sẽ tranh luận lần đầu vào ngày 26-9 tới.

Bà Clinton và ông Trump sẽ tranh luận lần đầu vào ngày 26-9 tới. Ảnh: REUTERS

Nhà khoa học chính trị Wendy Schiller thuộc đại học Brown (Mỹ) nhận định bà Clinton đang chịu áp lực từ những người ủng hộ là phải đối đầu, công kích trực tiếp ông Trump, khiến ông ta mất bình tĩnh. Bà cũng cho rằng đây là chiến lược tốt nhất của bà Clinton, tuy nhiên theo bà đó cũng là thách thức lớn với vì đây không phải là đặc trưng của bà Clinton.

Về ông Trump, bà Schiller nhận định nhân vật này có những điểm mạnh và thách thức rất riêng mới có thể đánh bại các chính trị gia nhà nghề khác của đảng Cộng hòa giành được đề cử của đảng.

 “Nhiệm vụ của Trump phải nhắc nhở các cử tri Cộng hòa rằng ông ấy là một thành viên Cộng hòa, ủng hộ các chính sách của đảng Cộng hòa. Trump phải nhắc cho các thành viên đảng mình rằng ông ấy sẽ là một tổng thống Cộng hòa.” theo bà Schiller.

Trump cũng phải chứng minh cho được mình hoàn toàn có đủ khí chất để trở thành tổng thống – điều mà bà Clinton thường xuyên chê bai Trump.

“Nếu ông ấy bất lịch sự với bà Clinton, nếu ông ấy tỏ ra thấp kém, tục tĩu, coi thường phụ nữ, ông ấy sẽ mất cơ hội chiếm được thiện cảm của phụ nữ. Và mất đi sự ủng hộ của phụ nữ đồng nghĩa ông ấy sẽ thua luôn trong cuộc đua, vì cử tri nữ chiếm 53% tổng các cử tri.”

Ngoài ra Trump còn phải nghiên cứu kỹ hơn, chi tiết hơn về các đề xuất chính sách của mình, vì có thể sẽ bị bà Clinton quay về vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.