Bà Clinton và ông Trump sẽ có ba cuộc tranh luận

(PLO)- Cuộc tranh luận đầu tiên của bà Clinton và ông Trump có thể sẽ là cuộc tranh luận được đón xem nhiều nhất trong lịch sử Mỹ.

Đại diện tranh cử tổng thống ở Mỹ đã ngã ngũ với bà Hillary Clinton bên đảng Dân chủ và ông Donald Trump bên đảng Cộng hòa. Giờ điều được quan tâm và mong đợi nhất là khi nào bà Clinton và ông Trump sẽ vào cuộc đối đầu tranh luận.

Theo IBTimes (Mỹ), bà Clinton và ông Trump sẽ có ba cuộc tranh luận. Ngoài ra sẽ có một cuộc tranh luận giữa hai phó tướng Tim Kaine bên đảng Dân chủ và Mike Pence bên đảng Cộng hòa.

Bà Clinton và ông Trump sẽ bắt đầu tranh luận vào ngày 26-9 tới.

Bà Clinton và ông Trump sẽ bắt đầu tranh luận vào ngày 26-9 tới. (Ảnh: WXII12)

Ba cuộc tranh luận giữa bà Clinton và ông Trump - phần đặc sắc nhất của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào các ngày 26-9 – tại ĐH Hofstra (Hempstead, New York), 9-10 – tại ĐH Washington (St.Louis, Missouri) và 19-10 – tại ĐH Nevada (Las Vegas, Nevada).

Hai phó tướng Tim Kaine và Mike Pence sẽ tranh luận vào ngày 4-10 tại ĐH Longwood (Farmville, Virginia). Ông Kaine sẽ có lợi thế bang nhà.

IBTimes nhận định cuộc đối đầu tranh luận đầu tiên của bà Clinton và ông Trump có thể sẽ là cuộc tranh luận được đón xem nhiều nhất trong lịch sử Mỹ.

Thăm dò cho thấy hiện ông Trump đang vượt lên dẫn trước chút ít so với bà Clinton. Ngày 26-7, Reuters/Ipsos công bố thăm dò thực hiện từ ngày 22 đến ngày 26-7 cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông Trump đang dẫn trước bà Clinton - 2%. Cụ thể, 39% cho biết sẽ bầu cho ông Trump, bà Clinton kém hơn với 37%, 24% sẽ không bầu cho ai.

Đây là lần đầu tiên ông Trump dẫn trước bà Clinton kể từ khi Reuters bắt đầu thăm dò từ đầu tháng 5. Theo Reuters, sở dĩ thế vì vừa qua ông Trump nhận đề cử của đảng Cộng hòa, trong khi đó bà Clinton lại khốn đốn vì sự cố rò rỉ 19.000 email trong nội bộ đảng Dân chủ cho thấy nhiều thành viên trong đảng thiên vị bà hơn đối thủ Bernie Sanders.

Cuộc thăm dò của Reuters công bố ngày 22-7 thì bà Clinton dẫn trước ông Trump 3%. Bà Clinton dẫn trước trong phần lớn các cuộc thăm dò trong cuộc bầu cử tổng thống 2016.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.