Hillary Clinton: Nhất định phải ngăn Donald Trump đắc cử

(PLO)- Giờ là lúc dồn tổng lực đảm bảo Trump không bao giờ bước được vào dinh tổng thống, bà Clinton viết trên Twiiter sau khi ông Trump nhận đề cử của đảng Cộng hòa.

Ngày 19-7, không lâu sau khi ông Donald Trump chính thức nhận đề cử từ đảng Cộng hòa, ứng viên tổng thống hàng đầu đảng Dân chủ Hillary Clinton đã có phản ứng trên mạng xã hội Twitter, thể hiện quyết tâm ngăn ông Trump trở thành tổng thống Mỹ.

“Donald Trump vừa nhận đề cử của đảng Cộng hòa. Giờ là lúc dồn tổng lực đảm bảo ông ta không bao giờ bước được vào phòng Bầu dục (thuộc dinh tổng thống Mỹ)”, Reuters (Mỹ) dẫn lời bà Clinton trên Twitter.

Bà Clinton (phải) quyết không để ông Trump thành tổng thống.

Bà Clinton (phải) quyết không để ông Trump thành tổng thống. (Ảnh: CNBC)

Nói chuyện trên truyền hình Mỹ tối 19-7, khi được hỏi liệu bà có sợ trong cuộc đối đầu với ông Trump sắp tới không, bà Clinton đã cười lớn: “Không.”

Bà Clinton dự kiến cũng sẽ nhận đề cử của đảng Dân chủ khi đảng đại hội vào tuần tới ở TP Philadelphia (bang Pennsylvania).

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier là chính trị gia cấp cao ngoài Mỹ đầu tiên lên tiếng lo ngại khả năng ông Trump làm tổng thống sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các đồng minh Mỹ ở nước ngoài. Ông bày tỏ lo ngại về chủ trương chú trọng nội bộ Mỹ và giảm hoạt động nước ngoài.

“Ông Trump với sự sợ hãi và cô lập của mình sẽ đe dọa an ninh của Mỹ và thế giới”, Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier trả lời phỏng vấn Reuters.

Trong ngày đại hội thứ hai 19-7 tại TP Cleveland (bang Ohio, Mỹ), đảng Cộng hòa đã tổ chức bầu chọn đại diện tổng thống theo ý phe chống Trump. Kết quả là ông Trump vẫn giành được đa số phiếu, chính thức trở thành đại diện của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8-11 tới.

Cụ thể, ông Trump dẫn đầu với 1.725 phiếu đại biểu. Tiếp theo là nghị sĩ Ted Cruz với 475 phiếu đại biểu, Thống đốc bang Ohio John Kasich với 120 phiếu, nghị sĩ Marco Rubio với 114 phiếu. Ba ứng viên khác giành được tổng cộng 12 phiếu. Điều kiện để nhận đề cử của đảng là phải đạt được 1.237 phiếu đại biểu.

Sau cuộc bình chọn này, đại hội cũng tổ chức biểu quyết, bổ nhiệm Thống đốc bang Indiana Mike Pence trở thành phó tướng của ông Trump.

Ban đầu, đảng Cộng hòa định sẽ thông báo đề cử đại diện tổng thống vào ngày đại hội cuối cùng, tuy nhiên lịch trình thay đổi sau khi phe chống Trump náo loạn đại hội ngày 18-7, yêu cầu tổ chức bình chọn tự do, không bắt buộc các đại biểu phải theo kết quả vòng bầu cử sơ bộ (Trump dẫn đầu).

Phát biểu tại đại hội, ông Trump hứa hẹn sau khi thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ dồn sức tạo việc làm, củng cố quân đội, bảo vệ biên giới, khôi phục luật pháp và trật tự ở Mỹ.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump gắn liền với những phát ngôn nóng vội và những chủ trương khắt nghiệt cả về đối nội và đối ngoại, đặc biệt chủ trương cấm người Hồi giáo vào Mỹ, dựng tường biên giới với Mexico chống nhập cư trái phép.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.