Ông Trump thừa nhận có thể thua bà Clinton

(PLO)- Ông Trump thừa nhận có thể thua bà Clinton vì thiếu tác phong chính trị.

Ngày 11-8, lần đầu tiên ông Donald Trump, đại diện tranh cử tổng thống đảng Cộng hòa, thừa nhận chiến dịch tranh cử tổng thống của ông đang gặp nhiều thách thức và có khả năng ông sẽ thua đối thủ Hillary Clinton trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Ông Trump thừa nhận sự thiếu hụt nền tảng và phong thái chính trị có thể khiến ông thua trong cuộc bầu cử tổng thống nếu cử tri Mỹ không chấp nhận thái độ và cách tiếp cận thẳng thắn của ông.

“Nếu sau 90 ngày tới tôi thua... thì ok thôi. Tôi sẽ quay lại cuộc sống tốt đẹp của mình” - ông Trump nói với kênh truyền hình CNBC (Mỹ).

Ông Trump lần đầu tiên thừa nhận có khả năng sẽ thua bà Clinton trong cuộc đua tổng thống.

Ông Trump lần đầu tiên thừa nhận có khả năng sẽ thua bà Clinton trong cuộc đua tổng thống. Ảnh: BREIBART

Bà Clinton đang dẫn trước ông Trump trong các cuộc thăm dò ở Mỹ. Trong khi đó, ngày càng nhiều thành viên đảng Cộng hòa tuyên bố không ủng hộ ông Trump, thậm chí sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton.

Về phần mình, phát biểu tranh cử tại Warren (bang Michigan, Mỹ) ngày 11-8, bà Clinton tiếp tục phản pháo đối thủ Trump rằng bà không tin tưởng ông Trump sẽ đánh thuế cao lên bộ phận người giàu vì bản thân ông Trump cũng thuộc thành phần đó. Đây là điều ông Trump đề cập trong kế hoạch kinh tế đưa ra ba ngày trước.

Bà Clinton cố gắng ghi điểm với cử tri Mỹ khi tuyên bố sẽ không nhượng bộ Trung Quốc và cương quyết bảo vệ quyền lợi của Mỹ một khi đắc cử tổng thống.

“Tôi sẽ quyết liệt với Trung Quốc cũng như với bất kỳ nước nào muốn chiếm ưu thế của người lao động và doanh nghiệp Mỹ”.

“Khi có nước nào phá vỡ quy luật, chúng tôi sẽ không ngần ngại vận dụng tới công cụ thuế”.

Bà Clinton cũng cho biết bà phản đối các thỏa thuận kinh tế thu hẹp việc làm và thu nhập người dân Mỹ như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA).

Đây là điều khó xử với bà Clinton khi Hiệp định NAFTA được chồng bà là Tổng thống Bill Clinton ký năm 1993, còn Hiệp định TPP thì được Tổng thống Dân chủ Obama ủng hộ và đang đàm phán với 11 nước khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.