Bà Clinton: Ông Trump đã đi quá giới hạn khi kích động bạo lực

(PLO)- Bà Clinton chỉ trích ông Trump đã đi quá giới hạn khi có bình luận kích động bạo lực nhắm vào bà.

Bà Hillary Clinton - đại diện tranh cử tổng thống đảng Dân chủ kịch liệt cảnh cáo đại diện tranh cử tổng thống Cộng hòa Donald Trump đã đi quá giới hạn khi có bình luận kích động bạo lực nhắm vào bà.

“Hôm qua chúng ta đã nghe những lời bình luận thiếu trách nhiệm của ông Trump và điều đó đã đi quá giới hạn” - bà Clinton phát biểu tại TP Des Moines (bang Iowa) ngày 10-8.

“Ông Trump đã đi quá giới hạn.”- bà Clinton phát biểu tại TP Des Moines (bang Iowa) ngày 10-8.

“Ông Trump đã đi quá giới hạn" - bà Clinton phát biểu tại TP Des Moines (bang Iowa) ngày 10-8. Ảnh: REUTERS

“Những lời bình luận này rất có vấn đề. Nếu bạn đang chạy đua vào vị trí tổng thống hoặc bạn đang là tổng thống Mỹ, những lời này có thể để lại hậu quả cực kỳ khủng khiếp”. Đây là lời cảnh cáo mạnh nhất mà bà Clinton dành cho ông Trump trước nay.

Ngày trước đó, ông Trump ám chỉ khả năng những người ủng hộ quyền sở hữu súng sẽ ám sát bà Clinton nếu bà hủy bỏ Tu chánh án thứ hai trong Hiến pháp bảo vệ quyền sở hữu súng của người dân Mỹ một khi lên làm tổng thống.

Bình luận này nhanh chóng dấy lên một làn sóng phản đối và chỉ trích từ đảng Dân chủ. Ông Trump và bộ sậu tranh cử của mình phải vào cuộc dập tắt làn sóng này, rằng ông Trump chỉ đơn thuần đề nghị người ủng hộ quyền sở hữu súng không bỏ phiếu cho bà Clinton.

Ông Trump trong một phiên tranh cử tại TP Ft. Lauderdale (bang Florida) ngày 10-8.

Ông Trump trong một phiên tranh cử tại TP Ft. Lauderdale (bang Florida) ngày 10-8. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, bà Clinton không chấp nhận lời biện hộ này, cảnh cáo ông Trump sẽ gặp những hệ lụy nguy hiểm trong cuộc đua vào chức tổng thống khi ăn nói bất cẩn.

Bà Clinton nhắc tới “sự tàn nhẫn vô trách nhiệm” của ông Trump khi chỉ trích một gia đình Hồi giáo ở Mỹ có con là quân nhân thiệt mạng trong khi chiến đấu ở nước ngoài.

Ông Trump còn “đề xuất vô trách nhiệm” các nước có thêm vũ khí hạt nhân. Và giờ thì ông Trump đã “vô trách nhiệm kích động bạo lực”.

“Từng sự cố này cho chúng ta thấy Donald Trump không có khí chất trở thành tổng thống và thành tổng tư lệnh quân đội Mỹ” - bà Clinton kết luận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.