Chuyển hồ sơ vụ tranh chấp mỏ titan giá 6 triệu USD sang Bộ Công an

(PLO) - Chiều nay (30-7), tại cuộc họp báo thường kỳ của UBND tỉnh Bình Thuận, liên quan đến vụ tranh chấp mỏ titan Suối Nhum (Hàm Thuận Nam) trị giá hơn 6 triệu USD, trả lời câu hỏi vì sao vụ việc kéo dài quá lâu.

Theo đại diện UBND tỉnh Bình Thuận, trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo xung quanh việc quản lý, khai thác mỏ titan tại Suối Nhum giữa ông Nguyễn Thành Long và bà Hoàng Thị Lý, thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên Công an tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh thanh tra toàn diện quá trình hoạt động của Công ty Khoáng sản Bình Thuận.

Ngày 14-3-2013, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ra Quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành, đến ngày 02-7-2013, UBND tỉnh có Kết luận thanh tra số 159, trong đó giao Thanh tra tỉnh chuyển Kết luận thanh tra và hồ sơ, tài liệu có liên quan để Công an tỉnh Bình Thuận làm rõ.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vào ngày 16-7-2013, Công an tỉnh tiến hành giải quyết vụ việc theo tinh thần Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-VKSNDTC-TTCP-BCA-BQP ngày 23-5-2006 về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do cơ quan Thanh tra kiến nghị khởi tố và Điều 103 Bộ luật TTHS về trình tự giải quyết tin báo, tố giác tội phạm.

Chuyển hồ sơ vụ tranh chấp mỏ titan giá 6 triệu USD sang Bộ Công an ảnh 2

Chuyển hồ sơ vụ tranh chấp mỏ titan giá 6 triệu USD sang Bộ Công an ảnh 3
 

Các chứng từ ông Long mượn nợ đã được nộp cho cơ quan điều tra

Trong quá trình điều tra, xác minh làm rõ vụ việc đến tháng 10-2013 Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm về kinh tế, thuộc Tổng cục cảnh sát Phòng chống tội phạm về kinh tế - Bộ Công an có Công văn số 852/C46B(P10) yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận báo cáo kết quả bước đầu, đồng thời bàn giao hồ sơ vụ việc trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra ,Bộ Công an (phía Nam) để điều tra, xử lý. Đến nay Bộ Công an chưa có kết luận chính thức.

Theo một nguồn tin, bước đầu thanh tra xác định ông Nguyễn Thành Long (Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư Khoáng sản Bình Thuận, Chủ tịch HĐQT Công ty Hợp Long) đã chuyển nhượng quyền khai thác mỏ titan Suối Nhum thu lợi hơn 1,6 triệu USD và chuyển nhượng căn biệt thự trên đường Trần Phú (TP.HCM) trị giá 1 triệu USD. Khi chuyển nhượng, Công ty Hợp Long đã không xuất hóa đơn, không khai báo đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Đối với việc bán quyền khai thác mỏ titan giá 3,3 triệu USD được che giấu dưới hình thức “vay vốn” không tính lãi đang được làm rõ.

Như đã đưa, từ cuối năm 2012, mặc dù đã sang nhượng toàn bộ mỏ titan Suối Nhum nhưng ông Long dưới danh nghĩa là Chủ tịch HĐQT Công ty Khoáng sản Bình Thuận vẫn cho người đến chiếm trụ sở công ty và ra quyết định cách chức giám đốc, phó giám đốc trái luật. Hiện gia đình bà Lý đã nộp đơn yêu cầu cơ quan điều tra xử lý việc ông Long chiếm đoạt 3 tỷ đồng và 20.000 USD

                                        PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.