Chuyển hồ sơ vụ cây 'siêu khủng' cho cơ quan điều tra

(PLO)-Chủ cây tên Mười và uỷ quyền cho người khác giải quyết các vấn đề từ khi cây lên xe cho tới khi về tới Hà Nội.

Sau cuộc họp diễn ra với các lực lượng chức năng vào chiều 20-7, Phòng CSGT (PC67) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan đến cây “siêu khủng” cho Phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Quảng Ngãi vào cuộc điều tra.

Cây siêu khủng bị tạm giữ tại Phòng CSGT Công an Quảng Ngãi. Ảnh: PL

“Do cây siêu khủng đó đối chiếu với tiểu khu khai thác là không đúng cho nên chiều nay chúng tôi đã làm biên bản bàn giao toàn bộ cho PC46 vào cuộc”, một lãnh đạo PC67 Quảng Ngãi cho hay

Theo Phòng PC67 Công an Quảng Ngãi trong cuộc làm việc chiều nay đã xác định được chủ nhân của cây siêu khủng trên.

“Chủ cây không đến nhưng có uỷ quyền cho người đại diện là một người ở Hà Nội tới làm việc. Chủ cây tên Phan Mười và uỷ quyền cho anh Nam từ Hà Nội vào giải quyết. Người này được uỷ quyền từ khi cây lên xe cho tới khi về tới Hà Nội”, một lãnh đạo phòng PC67 nói.

Cây siêu khủng được kê trong hồ sơ hiện vẫn còn trong vườn nhà ông Mẹo. Vậy còn cây siêu khủng bị tạm giữ từ đâu ra?. Ảnh: PL

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 16-7, CSGT Quảng Ngãi cùng với các lực lượng chức năng khác phối hợp bắt giữ xe chở cây “siêu khủng” trên ở huyện Bình Sơn.

Kết quả cho thấy xe chở cây không có giấy phép lưu hành đặc biệt nhưng vẫn vận chuyển, chạy trên quốc lộ 1 từ tỉnh Phú Yên ra đến Quảng Ngãi thì bị tạm giữ. Cơ quan chức năng cũng ghi nhận cây “siêu khủng” trên là cây đa sộp có chiều dài hơn 25 m, rộng 3,7 m.

Theo hồ sơ, chủ cây "siêu khủng" này là ông Nguyễn Mẹo (ngụ thôn Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, Phú Yên). Ông Mẹo có đơn xin khai thác để bán cho ông Phan Mười (ngụ xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, Phú Yên).

Cây đa sộp này nằm trên đất lâm nghiệp tại khu vực Đồng Din thuộc tiểu khu 277A. Đơn xin khai thác được UBND thị trấn Phú Hòa ký và được kiểm lâm địa bàn xác nhận ngày 3-7.

Tuy nhiên, khi đến kiểm tra thực địa, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Hòa rất bất ngờ vì cây đa sộp trên rẫy nhà ông Mẹo vẫn đang sống xanh tốt.

Ngoài ra, cây "khủng" bị PC67 Quảng Ngãi tạm giữ lớn hơn rất nhiều so với cây hiện tại trong rẫy của ông Nguyễn Mẹo.

Như vậy, rất có thể cây “siêu khủng” đang bị giữ ở Quảng Ngãi bị khai thác trái phép ở rừng tự nhiên nào đó. Sau khi khai thác và đưa ra khỏi rừng thì đã được hợp thức hóa hồ sơ để vận chuyển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.