Chuyển hồ sơ sang công an điều tra vụ phá rừng phòng hộ ở Bình Định

(PLO)- Huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định hoàn thiện hồ sơ chuyển công an điều tra vụ phá rừng phòng hộ xảy ra trên địa bàn huyện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-2, thông tin với PLO, ông Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định cho biết, huyện đang rà soát, hoàn thiện hồ sơ chuyển công an huyện điều tra làm rõ vụ phá rừng phòng hộ xảy ra trên địa bàn huyện trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

phá rừng
Huyện Vĩnh Thạnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, chuyển công an điều tra vụ việc phá rừng phòng hộ. Ảnh:BT

Theo ông Thông, huyện nhận báo cáo của Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh về việc chặt phá cây sao đen và cây keo tại khu vực rừng phòng hộ xã Vĩnh Hảo (huyện Vĩnh Thạnh).

Vụ việc xảy ra tại tiểu khu 169, xã Vĩnh Hảo, lực lượng kiểm lâm kiểm tra và phát hiện 165 cây sao đen và 62 cây keo bị cưa hạ. Số cây bị cưa hạ có đường kính nhỏ nhất từ 6 cm đến lớn nhất là 28 cm, diện tích rừng bị chặt phá là 1,1 ha.

2.jpg
Diện tích rừng bị phá khoảng 1,1 ha ở tiểu khu 169 thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh là rừng phòng hộ. Ảnh:BT

"Nhận được thông tin của đơn vị quản lý, ngày 30-1 tôi có mặt ở hiện trường để kiểm tra. Huyện đã xác định được đối tượng phá rừng là người ở địa phương. Hiện, huyện đang phối hợp với Trung tâm quy hoạch nông nghiệp nông thôn (Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định) giám định thiệt hại. Từ cơ sở đó chuyển hồ sơ sang công an để điều tra, khởi tố vụ việc này"- ông Thông, thông tin thêm.

1.jpg
Có 165 cây sao đen và 62 cây keo lại bị chặt hạ. Ảnh:BT

Trao đổi với PLO, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, cho biết đã nắm thông tin vụ việc này. Sở đang chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với địa phương rà soát, báo cáo chi tiết.

"Sở sẽ thông tin cho báo chí ngay khi hoàn tất báo cáo chi tiết, giám định thiệt hại và hướng xử lý"- ông Phúc thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.