Chuyện ‘giáo sư’ trên chính trường các nước

(PL)- Tháng 11-2014, chính trường nước Úc xôn xao về câu chuyện chức danh “giáo sư” của một bộ trưởng. Nhân vật tâm điểm khi đó là Bộ trưởng Tài chính Úc Jane Halton.

Bà Jane Halton giữ chức danh “giáo sư kiêm nhiệm” (adjunct professorships), hợp tác nhưng nằm ngoài biên chế của ĐH Canberra và ĐH Sydney, tờ The Guardian cho biết. Tuy nhiên, trong các văn bản chính thức, bà Halton tự mô tả mình là “giáo sư”.

Bà Jane Halton

Vào thời gian đó, trong nhiều nội dung nằm trên cổng thông tin của Bộ Tài chính Úc, tư liệu chính phủ như lời nói đầu trong báo cáo thường niên 2013-2014 hay quyết định quảng cáo toàn quốc bán cổ phần ngân hàng Medibank đều sử dụng ký tên là “giáo sư Jane Halton”. Các văn bản liên quan đến chức vụ trước đó của bà là bộ trưởng Y tế Úc cũng có các đề cập chức danh tương tự.

Theo tờ The Guardian, cả hai trường đại học nói trên đều có chính sách cấm rút ngắn chức danh, yêu cầu các cá nhân phải nêu đầy đủ chức danh cộng với tên trường đại học. Chính sách của ĐH Sydney yêu cầu chức danh phải luôn được nêu đầy đủ. ĐH Canberra thì yêu cầu: “Trong tất cả văn bản trường và bên ngoài, phải sử dụng chức danh đầy đủ. Việc rút ngắn là không phù hợp”.

Người phát ngôn của Bộ Tài chính Úc cho biết bà Halton biết rõ về chính sách của các trường và chức danh khoa bảng của bà được nêu đầy đủ trong lý lịch cá nhân trên cổng thông tin của cơ quan này. Sau khi được các trường phản ánh, Bộ Tài chính Úc đã bắt đầu cập nhật lại thông tin chức danh của bà Halton trong các văn bản, lấy lý do là trục trặc kỹ thuật trong hệ thống soạn thảo nội dung.

Bà Halton không phải là chính khách đầu tiên tại Úc gặp trục trặc liên quan đến chức danh khoa bảng tại trường đại học. Vào năm 2013, ĐH Bond đã liên hệ với ông Clive Palmer, lãnh đạo một đảng chính trị tại Úc, yêu cầu ông chấm dứt tự mô tả bản thân là “giáo sư Palmer” trong khi ông thật ra là một giáo sư kiêm nhiệm của trường.

Trong khi có những chính khách “mang theo” chức danh khoa bảng vào chính trường, lại có những chính trị gia khác quyết định tạm ngưng những chức vụ học thuật để chuyên tâm vào việc công.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice

Nhân vật có tiếng tăm nhất có thể kể đến cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice. Trước khi là thành viên của chính phủ Tổng thống George W. Bush, bà Rice làm việc trong bộ môn khoa học chính trị tại ĐH Stanford. Bà giữ vị trí trợ lý giáo sư từ năm 1981 đến năm 1987, sau đó được bổ nhiệm làm phó giáo sư. Đến năm 1989, bà được mời làm cố vấn cho Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) về các vấn đề Liên Xô. Tuy nhiên, tại ĐH Stanford, nếu vắng mặt hơn hai năm thì học giả sẽ bị mất chức danh khoa bảng nên đến năm 1991 bà trở về trường làm việc. Bà được bổ nhiệm chính thức làm giáo sư vào năm 1993 và giữ chức vụ “Provost” (tương đương với phó viện trưởng) trong ban lãnh đạo nhà trường. Bà chịu trách nhiệm quản lý ngân sách hàng triệu USD của Stanford. Dưới bàn tay của bà, các khoản thâm hụt của trường đã được khắc phục và chỉ sau hai năm trường đã có khoản dư lên đến 14,5 triệu USD.

Tuy nhiên, đến ngày 17-12-2000, bà đã từ bỏ vị trí tại Stanford cùng chức danh khoa bảng tại trường để chuyên tâm cho công việc trong chính phủ của Tổng thống Bush.

Đến năm 2008, bà Rice mới trở lại với “mái nhà” Stanford.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.