Chuyển đổi số ở Cần Thơ còn chậm

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá, công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số chưa quyết liệt, tiến độ còn chậm; cơ sở dữ liệu các ngành chưa cập nhật đầy đủ, còn rời rạc …
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-2, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động Ban chỉ đạo chuyển đổi số và Đề án 06 TP Cần Thơ năm 2023.

Hội nghị chuyển đổi số ở Cần Thơ

Hội nghị về công tác chuyển đổi số tại Cần Thơ ngày 22-2. Ảnh: NHẪN NAM

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo về kết quả thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06 của TP năm 2022 cũng như công tác thực hiện chuyển đổi số ở một số sở, ngành và địa phương.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã điểm lại những kết quả nổi bật của TP đã thực hiện trong năm qua.

Trong đó, phát triển dữ liệu số, nền tảng số phục vụ quá trình chuyển đổi số của TP với một số kết quả như tích hợp, kết nối hơn 24 cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin qua nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia và nền tảng chia sẻ dữ liệu TP.

Cổng dịch vụ công TP và Hệ thống thông tin một cửa điện tử được nâng cấp, hợp nhất thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thiện kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06.

Phát triển ứng dụng Can Tho Smart, Hệ thống Dịch vụ công 1022 tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân mang lại hiệu quả bước đầu, góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo, tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP cũng nêu ra một số tồn tại, hạn chế như công tác triển khai chưa quyết liệt, tiến độ còn chậm. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch chuyển đổi số, các nhiệm vụ trong đề án đô thị thông minh chậm triển khai. Hạ tầng trang thiết bị máy tính xuống cấp, cơ sở dữ liệu các ngành chưa cập nhật đầy đủ, còn rời rạc. Tỉ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp, Trung tâm điều hành đô thông minh đã thí điểm nhưng hiệu quả chưa rõ nét…

Hội nghị chuyển đổi số ở Cần Thơ

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Từ đó, người đứng đầu UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương trong năm 2023 phải thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trên nền tảng kết quả thực hiện của năm 2022.

Trong đó, việc kết nối Cơ sở dữ liệu dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đòi hỏi các dữ liệu chuyên ngành, nhất là dữ liệu dân cư phải đảm bảo tính chính xác, tạo điều kiện cho công dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Các đơn vị phải đặc biệt quan tâm đối với các lĩnh vực ưu tiên trong chuyển đổi số, Đề án 06 và liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, trong năm năm 2023, các ngành phải quyết liệt, tập trung việc số hóa dữ liệu, cập nhật rà soát dữ liệu, phát triển dữ liệu, thực hiện quản lý, chia sẻ dữ liệu, định kỳ hàng tháng báo cáo UBND TP kết quả thực hiện chuyển đổi số.

Mỗi cơ quan, đơn vị (nhất là lĩnh vực thiết yếu liên quan đến người dân, doanh nghiệp) chọn một nội dung trọng tâm chuyển đổi số trong lĩnh vực của ngành mình, địa phương mình đăng ký, cam kết với TP để triển khai thực hiện trong năm 2023…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.