Chuyển đổi số để tạo môi trường sống tốt hơn

(PLO)- Ngày 2-7, Bộ KH&CN phối hợp UBND tỉnh Bến Tre và Hội Tự động hóa Việt Nam tổ chức Hội thảo “Công nghệ thông minh với tiến trình chuyển đổi số”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tham dự hội thảo có ông Bùi Thế Duy - Thứ trưởng Bộ KH&CN; Hội Tự động hoá Việt Nam cùng lãnh đạo các sở, ngành các tỉnh ĐBSCL; Các Hiệp hội, các doanh nghiệp, các Trường Đại học trong nước.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trên toàn cầu và là một giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội thảo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội thảo.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia, việc phát triển công nghệ thông minh cũng được xem là giải pháp hiện đại để khơi thông tiềm năng trên tất cả các lĩnh vực, là điều kiện để tối ưu hóa năng suất lao động, tiết giảm nhân lực lao động thủ công, chi phí sản xuất, tạo đà cho sự đổi mới, sáng tạo trong phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - cho biết, qua hơn một năm tỉnh Bến Tre triển khai thực hiện đề án chuyển đổi số; các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong tiến trình xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đây được xem là những bước đi vững chắc để triển khai chương trình chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số của Bến Tre thời gian qua còn một số khó khăn, hạn chế, nhất là khả năng tiếp cận chuyển đổi số của cán bộ, người dân, doanh nghiệp. Việc đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực chưa tương xứng với quy mô đầu tư cho hạ tầng, Tỉnh chưa có nhiều đội ngũ chuyên gia, kỹ sư chuyển đổi số để ứng dụng và lan tỏa công nghệ số; Hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy phát biểu tại hội thảo.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy phát biểu tại hội thảo.

Một số doanh nghiệp chưa tích cực, chủ động tiếp cận, ứng dụng công nghệ số, các nền tảng số phục vụ chuyển đổi số; Phát triển kinh tế số của tỉnh còn mang tính tự phát, quy mô nhỏ, giá trị thấp,…

Theo ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ KH&CN, công nghệ đang phát triển rất nhanh, tác động mạnh mẽ tới mọi mặt đời sống, đã và đang tạo ra rất nhiều cơ hội, nếu các chủ thể biết khai thác, tận dụng…

Thứ trưởng Bùi Thế Duy nhấn mạnh: Mục đích cuối cùng của chuyển đổi số vẫn là hướng đến người dân, lấy người dân làm trung tâm, chuyển đổi để tạo ra một môi trường sống tốt hơn. Chuyển đổi số là quá trình lâu dài, mỗi lĩnh vực phải chọn hình thức, công nghệ phù hợp và áp dụng một cách thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp hiệu quả trong quá trình thực hiện công nghệ thông minh với tiến trình chuyển đổi số; tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị trong địa phương trao đổi; kết nối giữa Bộ, ngành Trung ương và những địa phương đã và đang triển khai hiệu quả giải pháp công nghệ thông minh với tiến trình chuyển đổi số.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.