Chuyển đổi số, AI không thể thay thế cảm xúc con người

(PLO)- AI ngày càng hiện diện trong quá trình chuyển đổi số, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam cho rằng AI không thể thay thế con người vì AI không thể tái hiện cảm xúc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Sáng 23-10, trong khuôn khổ Tuần lễ Chuyển đổi số năm 2024, Sở TT-TT TP.HCM phối hợp Hội Tin học TP.HCM tổ chức phiên hội thảo với chủ đề "Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) nâng cao hiệu suất doanh nghiệp."

Tại phiên thảo luận, ông Ngô Trần Thịnh (Trưởng Bộ phận Nội dung số Trung tâm Tin tức - Đài Truyền hình TP HCM (HTV) cho rằng hiện nay AI đang thay thế khá nhiều công việc của con người, dẫn đến nguy cơ con người có khả năng bị thay thế và mất việc. Từ đó, ông Thịnh đặt ra vấn đề vậy liệu AI có thật sự nhân văn, có mang lại hạnh phúc và AI đang là bạn hay là thù của chúng ta.

Trả lời, ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam cho rằng tính nhân văn của AI chính là tính nhân văn của con người vì AI do con người tạo ra. Nếu con người nhân văn thì chắc chắn AI cũng sẽ nhân văn, không có chuyện AI sẽ là công cụ hủy diệt loài người hay chống lại loài người.

Cũng theo ông Thắng, dù hiện tại thế giới đang đối mặt với chiến tranh và nhiều khó khăn, nhưng con người, với sự hiểu biết ngày càng cao, sẽ vẫn là lực lượng quan trọng trong việc phát triển xã hội.

AI (trí tuệ nhân tạo) được coi là công cụ đắc lực giúp tăng năng suất lao động và mang lại nhiều thành tựu cho con người, hướng tới một tương lai hoà bình và phát triển bền vững.

chuyển đổi số.jpg
Các diễn giả thảo luận về nhiều khía cạnh ảnh hưởng của AI trong quá trình chuyển đổi số. Ảnh: HT

Trong quá trình đó, con người sẽ giữ vai trò điều phối, phối hợp để phát triển kinh tế toàn cầu một cách hài hòa. Trong tương lai gần, các quy định về AI sẽ được thiết lập để đảm bảo sử dụng AI hợp lý, phục vụ cho sự phát triển, không phải cho chiến tranh.

Cũng tại đây, Nguyễn Đình Vũ Hoàng (sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM) đã đặt câu hỏi đến diễn giả. Nam sinh viên cho rằng với sự tiến hóa không ngừng của AI như hiện nay thì đâu sẽ là giới hạn về đạo đức và pháp lý để ngăn chặn sự thay thế hoàn toàn của AI đối với các quyết định của con người trong quản trị xã hội?

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Đình Thắng cho rằng mặc dù AI có khả năng mô phỏng bộ não con người và thực hiện nhiều tác vụ thông minh, nhưng AI không có trái tim và nhân tính.

Những cảm xúc, lòng nhân ái, và sự cộng hưởng giữa trí tuệ và cảm xúc của con người là điều mà AI không thể thay thế. Ngoài ra, khi tần số của tim và não bộ con người đồng bộ, đó là lúc chúng ta cảm nhận sự kết nối sâu sắc và nhân văn mà AI không thể đạt được.

"Con người vẫn vượt trội hơn AI ở chỉ số EQ (trí tuệ cảm xúc) và khả năng lãnh đạo dựa trên tình thương. Trong tương lai, người lãnh đạo xuất sắc nhất sẽ không chỉ là người thông minh, mà còn phải biết yêu thương và quan tâm đến nhân viên, gia đình, và cộng đồng" - Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam nhấn mạnh.

Do đó, để trở thành lãnh đạo thực sự, ông Thắng khuyên mọi người phải có đạo đức và lòng chia sẻ, vì những người có trái tim nhân hậu và trách nhiệm sẽ là những người dẫn dắt xã hội trong thời đại mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.