Chuyển điều tra vụ nâng khống giá thiết bị ở Kiểm lâm Gia Lai

(PLO)- Thanh tra tỉnh Gia Lai đã chỉ ra hàng loạt các sai phạm tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh này như mua sắm thiết bị, mua trang phục ngành, phí sửa xe sai quy định…

Ngày 17-5, theo thông tin mà PLO nắm, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã chỉ ra hàng loạt các vi phạm tại Sở NN&PTNT tỉnh, trong đó có gói thầu mua trang thiết bị của Chi cục Kiểm lâm.

Theo đó, trong năm 2017 và 2019, đơn vị này đã chi không đúng, chi trùng bất hợp lý như chi phí văn phòng phẩm, chi phí đào tạo, tiền sửa ô tô, thanh toán nhiên liệu, chi tiền làm thêm ngoài giờ …với tổng số tiền hơn 2,66 tỉ đồng.

Ngoài những nội dung chi bất hợp lý, Thanh tra tỉnh còn phát hiện riêng gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Gia Lai năm 2017 vừa sai quy định về thủ tục, vừa có dấu hiệu nâng giá máy móc, thiết bị quá cao so với giá thị trường.

Bên cạnh đó, việc không quản lý chặt chẽ, không có nhu cầu sử dụng nhưng vẫn mua về đã gây thất thoát ngân sách.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai. Ảnh: HN

Đối với việc này, xét thấy dấu hiệu phạm tội, Thanh tra tỉnh đã họp với cơ quan liên quan và thống nhất chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý.

Cụ thể, Chi cục Kiểm lâm mua 100 đèn pin đội đầu Led Lenser H3.2 xuất xứ Trung Quốc, giá 1,45 triệu đồng/ cái. Thanh tra kiểm tra phát hiện, đèn pin đội đầu Led Lenser H3.2 xuất xứ Trung Quốc giá niêm yết dao động từ 760-800 nghìn/ cái.

Máy định vị cầm tay Garmin GPSMAP 64S Đài Loan được chi cục Kiểm lâm mua 40 cái (giá 15,93 triệu/cái). Tuy nhiên thanh tra xác minh, máy cùng chủng loại, cùng thông số kỹ thuật, cùng xuất xứ giá 8,541 triệu đồng/cái.

Tương tự, 40 cái ống nhòm được chi cục mua với giá hơn 6,9 triệu đồng/cái nhưng tham khảo giá thị trường chỉ dao động từ hơn 2,6- 2,8 triệu đồng. Bảy bộ dàn loa âm ly, loa đài được Chi cục mua với giá hơn 79,6 triệu đồng/bộ nhưng giá trị trường hiện nay chỉ dao động trên dưới 50 triệu đồng/bộ.

Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Giám đốc Sở NN&PTNT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, chấn chỉnh những thiếu sót; chỉ đạo các đơn vị thu hồi số tiền sai phạm hơn 3,6 tỉ đồng vào ngân sách Nhà nước, trong đó riêng Chi cục Kiểm lâm là hơn 2,66 tỉ đồng…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.