Chuyến công tác của Chủ tịch nước: Cụ thể hóa Tuyên bố chung Việt - Mỹ

(PLO)- Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết Việt Nam xác định Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược trong chính sách đối ngoại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (VN) vừa kết thúc chuyến công tác đến Mỹ từ ngày 14 đến 17-11, tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2023 và kết hợp hoạt động song phương theo lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước để lại dấu ấn quan trọng trong chương trình đối ngoại năm 2023 của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tiếp tục duy trì và củng cố cục diện đối ngoại hòa bình, ổn định, thuận lợi vì sự phát triển đất nước. Đồng thời truyền tải được những thông điệp quan trọng về quan điểm, cách tiếp cận của VN đối với những thách thức đang đặt ra với thế giới và khu vực...

Tư duy bao trùm, hài hòa và nhân văn

Tại các sự kiện mà Chủ tịch nước tham gia, ông đã nêu bật những ý tưởng và đề xuất đóng góp của VN nhằm ứng phó với các vấn đề cấp bách của kinh tế thế giới, đặc biệt là yêu cầu về một tư duy mới bao trùm, hài hòa và nhân văn.

p5-SUAchuyen-cong-tac-chu-tich-nuoc-vo-van-thuong.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Đối thoại không chính thức và ăn trưa, làm việc giữa các nhà lãnh đạo APEC với khách mời. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp (DN) APEC - sự kiện quan trọng nhất của cộng đồng DN khu vực, Chủ tịch nước đã kêu gọi cộng đồng DN tiếp tục đồng hành cùng VN trong việc tham vấn, đề xuất chính sách và ý tưởng đầu tư mới; chuyển giao các giải pháp, công nghệ hiện đại, mô hình kinh tế mới… với chủ trương lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ cao và bảo vệ môi trường là tiêu chí hàng đầu.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh rằng thành công của APEC chỉ có thể đạt được trên cơ sở quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa các thành viên, sự đồng hành của DN và người dân.

Chủ tịch nước mong rằng tất cả thành viên APEC cùng đề cao tinh thần hợp tác, trách nhiệm, đề cao chủ nghĩa đa phương, gác lại khác biệt để cùng giải quyết khó khăn, vượt qua thách thức vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

“VN sẵn sàng cùng các thành viên APEC và cộng đồng DN châu Á - Thái Bình Dương xây dựng một tương lai tươi sáng cho mọi người dân” - Chủ tịch nước khẳng định và tin tưởng với sự đồng lòng và quyết tâm của tất cả, APEC sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện thành công trong giai đoạn phát triển mới.

Tư duy bao trùm, hài hòa và nhân văn được người đứng đầu Nhà nước VN tiếp tục đề cập tại cuộc gặp các nhà lãnh đạo cấp cao Khuôn khổ hợp tác kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF).

Chủ tịch nước cho rằng IPEF cần duy trì cơ chế hợp tác mở, bao trùm, không phân biệt đối xử, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ; hoan nghênh sự tham gia của các nước trong và ngoài khu vực; tương trợ, bổ sung các sáng kiến kết nối, liên kết kinh tế khu vực khác. Cùng với đó là tôn trọng và tính đến sự khác biệt, đặc thù riêng của mỗi nước…

Quan hệ Việt - Mỹ là hình mẫu về hàn gắn và xây dựng

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có các cuộc gặp, trao đổi với Tổng thống Joe Biden, Đặc phái viên về biến đổi khí hậu John Kerry, thống đốc bang California, phó thị trưởng TP Los Angeles.

Chủ tịch nước cũng tiếp một số DN hàng đầu Mỹ như Boeing, Apple; phát biểu tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ (CFR); dự và phát biểu chỉ đạo tại Bàn tròn về kết nối địa phương VN và DN Mỹ về công nghệ cao; thăm BV Y, ĐH Stanford…

Đáng chú ý, bài phát biểu của Chủ tịch nước về tình hình thế giới, đường lối đối ngoại của VN và quan hệ VN - Mỹ tại CFR được các giới tại Mỹ đánh giá rất cao.

Trong bài phát biểu này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá chưa bao giờ quan hệ giữa VN - Mỹ phát triển tốt đẹp như ngày nay, là hình mẫu trong lịch sử quan hệ quốc tế về hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh. Chủ tịch nước cho biết phương châm của VN trong quan hệ với Mỹ là “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”.

“Lãnh đạo Mỹ đã khẳng định ủng hộ một nước VN “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”. Chúng tôi xác định Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược trong chính sách đối ngoại của mình” - Chủ tịch nước nói trong bài phát biểu của mình.

Chia sẻ với báo chí, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao VN Bùi Thanh Sơn khẳng định chuyến đi của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã góp phần triển khai kết quả những thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước sau khi nâng cấp quan hệ VN - Mỹ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Việt Nam sẽ đăng cai APEC 2027

Tại Hội nghị Các nhà lãnh đạo các nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30, Chủ tịch nước đã đề xuất VN đăng cai các hoạt động của Năm APEC 2027. Các nhà lãnh đạo APEC đánh giá cao và ủng hộ mạnh mẽ đề xuất này của VN, nhất trí đưa vào Tuyên bố chung của hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, đề xuất này đã thể hiện tầm nhìn chiến lược của VN về khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây cũng là minh chứng sống động về sự tin cậy của các thành viên APEC cũng như cộng đồng quốc tế đối với vai trò, vị thế của VN trên trường quốc tế.

Mặt khác, đề xuất này cũng khẳng định cam kết của VN đối với chủ nghĩa đa phương, khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung và Diễn đàn APEC nói riêng. Thể hiện quyết tâm triển khai chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.