Chuyển công an vụ tận thu để khai thác gỗ ở Phú Yên

(PLO)-Cơ quan kiểm lâm xác định vụ lợi dụng tận thu gỗ sau bão để khai thác trái phép ở Phú Yên có dấu hiệu tội phạm nên chuyển cơ quan công an để xử lý.

Chiều 6-4, tại hội nghị giao ban báo chí tỉnh Phú Yên, ông Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, cho biết Hạt Kiểm lâm huyện Tây Hòa đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ khai thác tận thu gỗ trái quy định pháp luật sang Công an huyện để điều tra xử lý.

Hàng loạt cây gỗ tại xã Sơn Thành bị khai thác trái quy định. Ảnh: NGỌC ANH

Theo ông Bé, sau bão số 12 hồi cuối năm 2017, một số cây rừng tại tiểu khu V9.2 xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa được quản lý bởi Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) huyện Tây Hòa bị ngã đổ, hư hỏng. Sau khi có chủ trương cho khai thác tận thu của tỉnh, giữa tháng 3-2018, BQLRPH huyện Tây Hòa thuê nhân công khai thác gỗ, vận chuyển ra khỏi rừng.

Đơn vị này không lập kế hoạch, bảng kê cụ thể để xác định khối lượng khai thác, không báo cáo Hạt Kiểm lâm, chính quyền địa phương theo quy định. Cùng thời điểm, nhiều người khác đã ồ ạt phương tiện, thiết bị vào khai thác, cưa lấy gỗ chở ra ngoài bán.

Qua kiểm đếm, Hạt Kiểm lâm huyện Tây Hòa xác định có hơn 490 cây gỗ đường kính 10-60 cm bị khai thác trái quy định. “Kiểm lâm đã phối hợp công an, viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường vụ khai thác rừng này. Hiện nay cơ quan chức năng đang giám định để xác định khối lượng, giá trị gỗ bị khai thác.

"Theo quy định, nếu cố tình khai thác trên 20 m3gỗ thì phải xử lý hình sự. Bước đầu, chúng tôi thấy khối lượng gỗ khai thác lớn, có dấu hiệu tội phạm nên chuyển cơ quan công an để điều tra, xử lý. Qua đó sẽ làm rõ BQLRPH huyện Tây Hòa thiếu trách nhiệm hay thông đồng để khai thác”- ông Bé thông tin.

Trong khi đó, văn bản của Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên gửi Sở TT&TT để cung cấp thông tin cho báo chí, cho rằng BQLRPH huyện Tây Hòa chỉ khai thác tận thu 43 lóng gỗ dầu, sao với tổng khối lượng gần 9 m3. Sở cũng cho rằng lợi dụng việc quản lý lỏng lẻo của BQLRPH nên nhiều người vào rừng khai thác, tận thu trái phép.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, sau khi người dân phát hiện BQLRPH huyện Tây Hòa tổ chức khai thác gỗ trái quy định pháp luật, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm.

Kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng cho thấy phần lớn số gỗ khai thác đã bị tẩu tán ra khỏi rừng. Ngoài ra, nhiều cây gỗ lớn không hề bị gãy, đổ cũng bị cưa hạ.

Nhiều gốc cây dầu rái có đường kính hơn 50 cm bị đốn hạ từ trước, được dùng đất, lá cây phủ lấp gốc để che giấu. Mặt khác, BQLRPH huyện Tây Hòa báo cáo không đầy đủ việc khai thác gỗ này. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.