Chuyển công an điều tra dự án khai thác hàng trăm ngàn m3 đất sét có dấu hiệu trốn thuế

(PLO)- Khai thác hàng trăm ngàn m3 đất sét tại dự án trang trại xanh kết hợp du lịch, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận có dấu hiệu trốn thuế, chuyển công an điều tra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký báo cáo Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý I và nhiệm vụ công tác Quý II năm 2025.

Theo đó, quý 1 ngành thanh tra tỉnh Quảng Nam tiến hành 88 cuộc thanh tra hành chính. Trong đó, triển khai trong kỳ 29 cuộc, kỳ trước chuyển sang 59 cuộc. Theo kế hoạch 69 cuộc, đột xuất 19 cuộc; triển khai 22/154 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2025 (đạt tỷ lệ 14,29%) và 7 cuộc đột xuất năm 2025.

Thanh tra chuyển công an điều tra dự án trang trại xanh khai thác hàng trăm ngàn m3 đất sét. Ảnh: NT
Thanh tra chuyển công an điều tra dự án trang trại xanh khai thác hàng trăm ngàn m3 đất sét. Ảnh: NT

Trong đó, Thanh tra tỉnh tiến hành 17 cuộc thanh tra hành chính, gồm: kỳ trước chuyển sang 14 cuộc (5 cuộc đột xuất UBND tỉnh giao), triển khai trong kỳ 3 cuộc (1 cuộc đột xuất UBND tỉnh giao).

Cụ thể, Thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với Công ty TNHH MTH Thương mại và Dịch vụ trong việc triển khai thực hiện Dự án trang trại xanh kết hợp du lịch tại xã Duy Hòa và Duy Phú (huyện Duy Xuyên).

Từ đó đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sai phạm tại Công ty TNHH MTH Thương mại và Dịch vụ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với việc khai thác khoáng sản tại Dự án trang trại xanh kết hợp du lịch nói trên. Công ty TNHH MTH Thương mại và Dịch vụ đã vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế, có dấu hiệu trốn thuế.

Theo tìm hiểu, dự án khu trang trại xanh kết hợp du lịch sinh thái tại xã Duy Hòa và Duy Phú, huyện Duy Xuyên có diện tích 30ha, được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng vào năm 2015.

Năm 2017, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định cho phép Công ty TNHH MTH Thương mại và Dịch vụ khai thác khoáng sản đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường phát sinh trong quá trình thi công dự án bằng phương pháp khai thác lộ thiên.

Diện tích khu vực khai thác là 230.901m2, trữ lượng gần 300.000m3 nguyên khối, công suất khai thác 120.000m3 nguyên khối/năm, thời hạn khai thác 2,5 năm.

Sau 10 năm cấp quyết định chủ trương đầu tư, hiện trạng dự án chỉ là bãi đất nham nhở. Ngược lại, hàng trăm ngàn m3 đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường đã được khai thác.

Trường hợp thứ 2, Thanh tra huyện Đại Lộc phát hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chuyển cơ quan điều tra.

Ngành thanh tra đã ban hành 58 kết luận thanh tra. Qua thanh tra tại 153 đơn vị đã phát hiện sai phạm 19,6 tỉ đồng. Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 1,44 tỉ đồng; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác 18,1 tỉ đồng.

Thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 29 tập thể, 79 cá nhân, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra 2 trường hợp nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.