'Chúng tôi thực sự còn thiếu kiên quyết, còn nể nang'

(PLO)- Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trong ít phút trả lời chất vấn chiều nay đã khẳng định điều này khi lý giải nguyên nhân một số dự án chậm, chất lượng chưa đảm bảo. 

Lẽ ra Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ mời các đại biểu đặt câu hỏi đến hết giờ làm việc buổi chiều 14-6 nhưng để tăng tính tranh luận, hấp dẫn, bà đã quyết định để Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trả lời trong 10 phút.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: "Chúng tôi còn thiếu kiên quyết, còn nể nang".

Trước đó, đại biểu Phạm Đình Cúc (Bà Rịa-Vũng Tàu) đặt câu hỏi về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và chất lượng các dự án đầu tư trọng điểm.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng lý giải, do hệ thống pháp luật chưa chặt chẽ nên hiệu quả chưa được đảm bảo. “Điều này dẫn đến đầu tư dàn trải, nợ đọng xây dựng cơ bản lớn, dự án phê duyệt vượt quá khả năng thu xếp vốn rất lớn, gấp khoảng ba lần” - Bộ trưởng Dũng thừa nhận đó là một thực tế trong thời gian dài.

Coi Luật Đầu tư công như một trong những giải pháp tốt vì quy định chặt chẽ về quy trình, hồ sơ thẩm định các dự án đầu tư. Tuy vậy, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng nêu: “Thực tế vẫn còn dự án đang được bố trí không tập trung. Do nhu cầu về đầu tư phát triển từng ngành, từng địa phương rất lớn nhưng khả năng thu xếp vốn thấp, vì vậy bố trí, phân bổ vốn chưa được tập trung”.

Về vấn đề trách nhiệm của Bộ KH&ĐT trong việc chậm giao vốn hằng năm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng lý giải do còn có cách hiểu khác nhau về trách nhiệm của trung ương và các bộ, ngành, trong đó có Bộ KH&ĐT. Điều này là nguyên nhân dẫn đến việc giao vốn chậm.

Nhìn nhận trách nhiệm của Bộ KH&ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thẳng thắn: “Bộ nhận trách nhiệm là chưa cương quyết, còn nể nang với yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương khác. Cần phải thực hiện nghiêm túc Luật Đầu tư công, nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ”.

Giải thích thêm với Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng do Bộ thấy khó khăn của các địa phương, nhu cầu đầu tư của địa phương lớn nhưng khả năng bố trí vốn chưa phù hợp. Dự án lặp đi lặp lại, chỉnh đi chỉnh lại, chất lượng chưa đảm bảo.

“Chúng tôi thực sự còn nể nang và xin nhận trách nhiệm đó. Chúng tôi hứa với Quốc hội sẽ thực hiện nghiêm túc Luật Đầu tư công và vẫn tạo điều kiện cho các bộ, ngành, địa phương” - Bộ trưởng Dũng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.