'Chúng tôi làm hết mình để dân thấy an tâm ở khu cách ly'

(PL)- Đội ngũ cán bộ Trường Quân sự Quân khu 7 luôn làm hết mình để những người cách ly cảm thấy an tâm và có những kỷ niệm đẹp, ấm tình quân dân khi ở đây.

Trong khu cách ly của Trường Quân sự Quân khu 7 có vợ chồng anh Hoàng Văn Linh (quê Hà Tĩnh) trở về từ Hàn Quốc. Con trai nhỏ của anh mới chỉ hai tháng tuổi, còn đứa lớn tám tuổi. Bốn năm trước, vợ chồng anh sang Hàn Quốc làm việc, gửi con đầu cho cha mẹ ở nhà nuôi. Khi Hàn Quốc xuất hiện những ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, vợ chồng anh đã quyết định về nước.

Ngày 15-3, vợ chồng anh cùng con trai nhỏ về đến sân bay Tân Sơn Nhất và được đưa đi cách ly tại Trường Quân sự Quân khu 7. “Gia đình chúng tôi được các cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ chăm sóc rất chu đáo, tận tình. Bữa ăn nào cũng đủ món, đảm bảo dinh dưỡng, được theo dõi sức khỏe mỗi ngày. Chúng tôi rất biết ơn mọi người” - anh Linh chia sẻ.

Vợ chồng anh Hoàng Văn Linh cùng con trai gần hai tháng tuổi được bố trí phòng riêng trong khu cách ly. Ảnh: THANH TUYỀN

Còn gia đình anh Vinh gồm ba thành viên từ Pháp về hôm 18-3 cũng được đưa vào Trường Quân sự Quân khu 7 để cách ly. Anh Vinh là đại diện cho hãng hàng không Vietnam Airlines tại Pháp. Khi hãng ngưng các chuyến bay đến châu Âu, anh đã đưa vợ con về Việt Nam tạm nghỉ một thời gian.

“Mặc dù không được tiện nghi như ở nhà nhưng nơi ở thoáng mát, gọn gàng. Được bố trí ngày ba bữa ăn đầy đủ, có phòng riêng nên gia đình tôi tự động viên nhau để cùng hoàn thành thời gian cách ly” - anh Vinh nói.

Trung tá Trần Nam Trung, Chủ nhiệm Quân y Trường Quân sự Quân khu 7, cho biết kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Trường Quân sự Quân khu 7 được giao nhiệm vụ tiếp nhận gần 1.000 người (cả trong và ngoài nước) nhập cảnh vào Việt Nam đến để thực hiện cách ly. “Trường đã tổ chức nhiệm vụ kỹ lưỡng cho đội ngũ từ y bác sĩ, quân y đến cán bộ, học viên nhà trường tham gia hoạt động tại khu cách ly” - Trung tá Trung nói.

“Anh em làm nhiệm vụ tại trường luôn quán triệt mệnh lệnh, sẵn sàng cắm chốt tại quân ngũ hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cấp thiết của những người đang cách ly tại đơn vị, để mọi người cảm thấy an tâm ở lại và có những kỷ niệm đẹp, ấm tình quân dân” - Trung tá Trung nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.